Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Thực hiện theo Biên bản ghi nhớ giữa hai Ban công tác đặc biệt chính phủ Lào - Việt Nam về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào, chiều 7/5, tại Bộ Chỉ huy Quân sự thủ đô Viêng Chăn, Ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm, bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào về nước.

Chú thích ảnh
Đoàn lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn đặt vòng hoa và dâng hương trước hương hồn các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào. Ảnh: Xuân Tú 

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Hà Tĩnh Phan Cao Thanh; Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Trần Văn Sơn; Tùy viên quân sự Việt Nam tại Lào, Đại tá Tào Văn Thái; Phó Bí thư, Phó Đô trưởng, Trưởng ban Công tác Đặc biệt thủ đô Viêng Chăn Sihun Sitthiluxay; Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thủ đô Viêng Chăn, Thiếu tướng Siphone Chansomvong; đông đảo cán bộ chiến sĩ và các đoàn cán bộ đại diện các bên liên quan của Lào.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, lần lượt các đoàn đại biểu đại diện các ban ngành của Thủ đô Viêng Chăn, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh, đoàn đại biểu đại diện lực lượng vũ trang đã vào đặt vòng hoa và dâng hương trước hương hồn các liệt sĩ hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Sihun Sitthiluxay thay mặt Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thủ đô Viêng Chăn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân Việt Nam về những hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất và lực lượng cho cách mạng Lào trong thời kỳ chiến đấu cứu nước cũng như trong thời kỳ bảo vệ đất nước.

Đồng chí Sihun Sitthiluxay nói: "Công ơn to lớn không gì so sánh được này chúng tôi sẽ mãi luôn khắc sâu và ghi nhớ; nhấn mạnh, để tỏ lòng biết ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Lào, chúng tôi sẽ nhắc nhở thế hệ cháu con luôn ghi nhớ công ơn những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Lào; tiếp tục giáo dục để cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và nhân dân các dân tộc Lào, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam, cùng nhau gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam mãi trường tồn".  

Chú thích ảnh
Phó Bí thư, Phó Đô trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn Sihun Sitthiluxay phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tú

Trong phát biểu của mình, đồng chí Phan Cao Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn cũng như các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân Lào tại các bản làng trên cả nước Lào anh em đã luôn ôm ấp, che chở, chăm sóc cho phần mộ, cho hài cốt và hương hồn các liệt sĩ, khẳng định điều này là một minh chứng sinh động thể hiện tình cảm đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào anh em; thay mặt Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh và các gia đình liệt sĩ chân thành cảm ơn Lãnh đạo, chính quyền, Bộ Chỉ huy quân sự, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp cùng đội quy tập thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; cảm ơn chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức lễ tưởng niệm, bàn giao và tiễn đưa các liệt sĩ một cách trọng thể, trang nghiêm và thắm tình đồng chí, anh em. 

Trưởng ban Dân vận tỉnh Hà Tĩnh Phan Cao Thanh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ, các lực lượng vũ trang và nhân dân Lào trên cả nước, trong việc cung cấp thông tin và phối hợp tìm kiếm để các liệt sĩ sớm được trở về với quê hương, gia đình, đồng chí, đồng đội.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi Lễ. Ảnh: Xuân Tú 

Từ năm 1999 đến mùa khô năm 2018-2019, Ban công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Bolykhamxay tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ, riêng tại thủ đô Viêng Chăn là 122 hài cốt. Trong đợt quy tập mùa khô năm 2018-2019 này, Ban công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn tìm kiếm, quy tập và cất bốc được 2 bộ hài cốt. 

Theo kế hoạch, ngày mai 8/5, đoàn Ban công tác đặc biệt của tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Phan Cao Thanh dẫn đầu sẽ tiếp tục về tỉnh Bolykhamxay, Trung Lào để nhận bàn giao 5 bộ hài cốt anh hùng liệt sĩ là chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh để đưa về mai táng tại tỉnh Hà Tĩnh.

Xuân Tú - Thu Phương (TTXVN)
Kiên Giang quy tập được 1.997 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia
Kiên Giang quy tập được 1.997 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Từ năm 2001 đến nay, tỉnh Kiên Giang đã quy tập 1.997 hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên chiến trường Campuchia đưa về nước tổ chức truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất và một số nghĩa trang khác trong tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN