Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 32 Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Đức (3/10/1990 - 3/10/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Đức Olaf Scholz; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Bodo Ramelow và Chủ tịch Quốc hội Liên bang Baerbel Bas.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock.

TTXVN/Báo Tin tức
Điện mừng kỷ niệm lần thứ 31 Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức
Điện mừng kỷ niệm lần thứ 31 Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Đức (3/10/1990 - 3/10/2021), ngày 3/10/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN