Đến 21 giờ ngày 23/5, cả nước có 99,57% cử tri đi bầu cử

Theo Bộ Nội vụ, báo cáo nhanh của các địa phương đến 21 giờ ngày 23/5/2021, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên cả nước như sau: Tổng số cử tri là 69.242,882/69.543.530 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,57%. So với báo cáo của địa phương trước ngày bầu cử, tổng số cử tri tại thời điểm kết thúc cuộc bầu cử có biến động, tăng thêm 344.936 cử tri (từ 69.198.594 cử tri lên 69.543.530 cử tri).

Các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao là: Hậu Giang (99,99%); Lào Cai, Lạng Sơn, Trà Vinh (99,98%); Lai Châu,Vĩnh Long, Bến Tre (99,97%); Bình Phước, Hà Giang, Quảng Nam (99,96%).

Chú thích ảnh
Các tổ bầu cử thống kê, lập biên bản kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu. Ảnh: Hoàng Tuyết

Nhân dân phấn khởi vui tươi đi bầu cử

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân. Cuộc bầu cử đã được các địa phương tổ chức bảo đảm đúng luật, trang trọng, nghiêm túc, an toàn, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng và tự hào trong nhân dân.

Trong ngày bầu cử, vào thời điểm 7 giờ sáng ngày 23/5, đồng loạt các Tổ bầu cử trong cả nước đã tiến hành Lễ khai mạc, một số Tổ bầu cử đã tiến hành khai mạc bỏ phiếu từ 5 giờ - 5 giờ 30 phút (như Trà Vinh, Vĩnh Long, Lạng Sơn, Quảng Ninh…) ở hầu hết các khu vực bỏ phiếu đều có sự tham dự của đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cử tri cao tuổi ở địa phương.

Đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử (19 giờ ngày 23/5/2021), các Tổ bầu cử tại các địa phương đã tiến hành mở hòm phiếu và thực hiện việc kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và thực hiện các bước theo quy định của pháp luật.

Các đài báo truyền hình trung ương, địa phương đã kịp thời đưa tin, phản ánh trực tiếp ngày bầu cử. Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức các điểm cầu truyền hình trực tiếp tại một số địa phương để chuyển đến nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài về không khí ngày bầu cử, giờ khai mạc và tiến độ thực hiện bầu cử của cử tri trong cả nước.

Thời tiết ở hầu hết các địa phương diễn biến tốt, mát mẻ, không mưa, rất thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu bầu cử thực hiện quyền công dân. Giao thông, thông tin liên lạc ở các địa phương thông suốt, không có vấn đề lớn phát sinh.

Trong ngày bầu cử, các địa phương đã tổ chức tốt công tác phòng, chống COVID-19 khi thực hiện bầu cử, bảo đảm đúng quy định, an toàn cho cử tri. Đối với bỏ phiếu tại khu vực cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19, Tổ bầu cử đã tổ chức cho các cử tri đang điều trị, cách ly bảo đảm theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và của các địa phương. Đối với khu vực có cử tri cách ly tại nhà, tổ bầu cử đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định để cử tri thực hiện quyền bầu cử an toàn, đúng luật.

Theo báo cáo của các địa phương và qua thực tế đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, cử tri phấn khởi, hăng hái, tích cực tham gia bầu cử. Nhiều cụ già, già làng, trưởng bản, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, đông đảo cử tri đi bầu sớm, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.

Dư luận trong nhân dân, cử tri đánh giá cao trình độ, năng lực của người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Trước khi bỏ phiếu bầu cử, các cử tri đã tìm hiểu, nghiên cứu tiểu sử của từng người ứng cử để quyết định về việc bỏ phiếu cho người ứng cử nào đại diện cho nhân dân cả nước cũng như của từng địa phương.

Theo báo cáo từ các địa phương, nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến thời điểm này ở các địa phương cơ bản tốt, không phát sinh điểm nóng, không có tụ tập đông người gây rối trật tự. Các lực lượng công an, quân sự ở địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Hiện nay, các địa phương đang tiến hành tổng hợp kết quả bỏ phiếu theo quy định. Vì vậy, chưa có báo cáo kết quả sơ bộ gửi Bộ Nội vụ (kể cả số liệu về bầu thêm, bầu lại, hủy kết quả bầu cử). 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg, Công điện số 633/CĐ-TTg và các thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ, trong ngày bầu cử, Bộ Nội vụ đã thành lập đường dây nóng, tổ chức kiểm tra tại một số khu vực bỏ phiểu thuộc huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh; đồng thời đã tham gia đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Bộ Y tế đã tham gia đoàn kiểm tra công tác bầu cử do Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì tại tỉnh Hải Dương và thành phố Hà Nội (trong đó kiểm tra khu vực bỏ phiếu của công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh; trao đổi trực tuyến với cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) về quy trình phòng chống dịch COVID-19 trong thực hiện bầu cử.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chủ động theo dõi sát tình hình, thực hiện các phương án đã đề ra, chỉ đạo Công an và lực lượng quân đội các địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin chuẩn xác, giám sát, kiểm soát tốt an toàn thông tin; tập trung cao độ, dành thời gian, dung lượng lớn tin bài cho ngày bầu cử.

Đến nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, dưới sự chỉ đạo của Đảng, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, cuộc bầu cử đã được tổ chức thành công. Cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, khách quan, bình đẳng, đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, an toàn, tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Công tác tuyên truyền đã tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, lan tỏa động lực cho cử tri cả nước với tỷ lệ rất cao (99,57%), ngày bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Chú thích ảnh
Người dân và cán bộ kiểm phiếu cùng mở niêm phong các thùng phiếu. Ảnh: Hoàng Tuyết

Những khó khăn đặt ra và kiến nghị

Trong ngày bầu cử, ở một số địa phương đã gặp thời tiết có mưa, gió lớn, mất điện. Một số tổ bầu cử còn cách xa trung tâm nên khó khăn trong việc đi bầu, một số khu vực bỏ phiếu phải mượn nhà dân.  

Một số cử tri chưa nắm được quy định nên còn tình trạng về địa phương xin cấp thẻ cử tri, nộp giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác sau giờ khai mạc bầu cử nên địa phương không thể bổ sung vào danh sách cử tri để tham gia bỏ phiếu theo quy định.

Một số tỉnh như Hưng Yên, Đắk Nông, Quảng Bình đã in sai họ hoặc tên đệm của người ứng cử. Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia đã kịp thời chỉ đạo tạm dừng bầu cử, niêm phong hòm phiếu số phiếu sai sót, lập biên bản và cho in lại phiếu bầu. Các Tổ bầu cử đã tiếp tục và hoàn thành tổ chức bầu cử theo quy định.

Mặc dù gặp một số khó khăn nhất định, nhưng các địa phương trong cả nước đã khắc phục và tổ chức thành công cuộc bầu cử, kết thúc vào lúc 19 giờ ngày 23/5/2021.

Cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 trong cả nước đã thành công tốt đẹp, để thực hiện các công việc tiếp theo sau ngày bầu cử, có kết quả chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Nội vụ đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các công việc sau:

Bộ Nội vụ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan ở trung ương, địa phương để cập nhật kết quả bầu cử; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các công việc tiếp theo sau ngày bầu cử; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng bầu cử quốc gia giải quyết ngay và kịp thời những vấn đề phát sinh; chủ trì xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của UBND các cấp, báo cáo của Chính phủ tổng kết cuộc bầu cử.

Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cấp bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện bầu cử và giải quyết những vấn đề liên quan đến kinh phí bầu cử tại các địa phương, bộ, ngành.

Bộ Y tế thường xuyên cập nhật, đánh giá, dự báo tình hình dịch COVID-19; kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn giải đáp kịp thời các vướng mắc của địa phương liên quan đến công tác phòng chống COVID-19 khi thực hiện bầu cử.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin chuẩn xác, tuyên truyền cho cuộc bầu cử; giám sát, kiểm soát tốt an toàn thông tin; chỉ đạo phản bác, ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng về kết quả bầu cử.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục chủ động theo dõi sát tình hình, tăng cường đấu tranh các luận điệu xuyên tạc, phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, kể cả trên không gian mạng.

Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương để chỉ đạo thực hiện các công việc tiếp theo sau ngày bầu cử, kịp thời tổng hợp kết quả bầu cử, giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan trung ương để xem xét, giải quyết.

Viết Tôn/Báo Tin tức
Thành công lớn nhất của cuộc bầu cử là sự đồng thuận và lòng yêu nước
Thành công lớn nhất của cuộc bầu cử là sự đồng thuận và lòng yêu nước

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ cũng cho rằng bài học rút ra lớn nhất trong cuộc bầu cử lần này là bài học về lòng dân. Khi người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là tin tưởng vào hoạt động của các cơ quan dân cử như Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thì sẽ tích cực tham gia bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN