Đẩy mạnh hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản

Cuộc “Tọa đàm, trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản”, đã tạo ra cơ hội tìm hiểu, nắm bắt thị trường Nhật Bản cho các doanh nghiệp Thủ đô.

Với sự tham dự của 250 đại biểu, trong đó có 40 doanh nghiệp Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực đầu tư du lịch với Nhật Bản; 20 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Hà Nội; cùng gần 60 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, chăm sóc sức khoẻ, y tế… cuộc tọa đàm đã tạo nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các đối tác để đầu tư mở rộng hợp tác kinh doanh, sản xuất hành hóa giữa doanh nghiệp hai nước

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại tọa đàm.

Đây cũng là cơ hội để Hà Nội tìm kiếm các nhà đầu tư có kinh nghiệm và năng lực để đầu tư các dự án tại Hà Nội, từ đó hoàn thiên kết cấu hạ tầng đô thị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Cuộc “Tọa đàm, trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản”, do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội hữu nghị Việt - Nhật  tổ chức.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định: Trải qua 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản càng ngày càng đi vào chiều sâu và Thủ đô Hà Nội luôn coi trọng, đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung,  Nhật Bản đang đứng đầu trong các nhà đầu tư của Hà Nội, với khoảng 800 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,2 tỷ USD. Điển hình như các dự án: Khu công nghiệp Thăng Long, Tập đoàn Canon, Dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall… các doanh nghiệp lớn, nhỏ và vừa Nhật Bản đang hoạt động thành công ở Hà Nội, đóng góp đáng kể và sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Lễ ký kết các biên bản ghi nhớ.

Khẳng định toạ đàm là hoạt động thiết thực để hai bên tìm kiếm cơ hội giao thương, là dịp để tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam, thành phố Hà Nội và Nhật Bản, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này trong bối cảnh Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản vừa có chuyến thăm Việt Nam thành công tốt đẹp.

Khẳng định thế mạnh của Nhật Bản khi là đất nước hàng đầu thế giới về phát triển công nghệ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đường sắt đô thị, du lịch, dịch vụ y tế  chất lượng cao…

“Ngày 4/6/2016, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố, UBND TP đã ký biên bản hợp tác với Đại sứ quán Nhật Bản. Theo đó thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tiếp xúc đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội như đã cam kết”, Chủ tịch UBND TP khẳng định.


Tại buổi tọa đàm, trên cơ sở giới thiệu tổng quan về hợp tác đầu tư, thương mại, y tế, du lịch của Hà Nội với các đối tác Nhật Bản, giới thiệu các chương trình, cơ hội hợp tác đầu tư tiềm năng và hấp dẫn tại thành phố Hà Nội… đại diện phía Nhật Bản  đã đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư vào Hà Nội, tạo ra môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn.

Cũng tại tọa đàm, các doanh nghiệp của Hà Nội và Nhật Bản đã trực tiếp thảo luận về xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác kinh doanh, sản xuất hàng hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực như du lịch, y tế, văn hóa, giao thông…

Trong khuôn khổ Tọa đàm, đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội, Sở, ngành với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản liên quan đến các nội dung như: Đầu tư dự án trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phát triển du lịch; Điều phối sản xuất và cung cấp con giống hoa lập thể và kỹ thuật trồng hoa hoa tự động cho thành phố Hà Nội; Ghi nhớ Đầu tư Hệ thống phân phối thuốc đạt chuẩn quốc tế tại thành phố Hà Nội; Nghiên cứu, triển khai chương trình hợp tác đào tạo cán bộ vận hành hệ thống tàu điện ngầm (Metro) cho thành phố Hà Nội.

PV
Tuần bán hàng, chăm sóc sức khỏe và kết nối với doanh nghiệp Nhật Bản
Tuần bán hàng, chăm sóc sức khỏe và kết nối với doanh nghiệp Nhật Bản

Theo Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội, từ ngày 4-5/3, Trung tâm phối hợp với Sở Y tế, Ngoại vụ đã cùng với Tập đoàn AEON tổ chức thành công Tuần bán hàng, chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản tại trung tâm thương mại AEON Maill – Long Biên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN