Đảm bảo an ninh trật tự vùng Tây Bắc

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị đảm bảo an ninh, trật tự vùng Tây Bắc năm 2013 và sơ kết thực hiện Thông báo số 200/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc và Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
Lâm Khánh - TTXVN


Theo đánh giá chung, năm 2013, mặc dù bị ảnh hưởng từ tác động của suy thoái kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, kinh tế xã hội Tây Bắc và phụ cận tiếp tục ổn định và phát triển. Lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự các tỉnh vùng Tây Bắc và phụ cận đạt những kết quả quan trọng; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, an ninh, trật tự trên các tuyến biên giới cơ bản ổn định.


Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả triển khai công tác tuyên truyền, đấu tranh tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình tại 4 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Theo đánh giá của Đại tướng Trần Đại Quang, việc xử lý tổ chức phản động Dương Văn Mình mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc vẫn xuất hiện dấu hiệu âm mưu xúi giục, kích động thành lập cái gọi là Nhà nước H’Mông; lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích của các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực Tây Bắc và phụ cận. Phó Thủ tướng cho rằng, kết quả này có được nhờ sự ủng hộ, đóng góp quan trọng, to lớn của đồng bào các tỉnh Tây Bắc.


Song, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, kết quả thực hiện Thông báo số 200/VPCP còn chưa triệt để; đời sống của một bộ phận đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém. Nhấn mạnh đến tình hình phức tạp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, các thế lực thù địch và bọn phản động tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước từ nhiều hướng bằng âm mưu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt mà trọng điểm vẫn là các tỉnh Tây Bắc. Nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước xác định là triển khai đồng bộ các biện pháp duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân vùng Tây Bắc.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo, các bộ, ngành, liên quan và cấp ủy, chính quyền các địa phương Tây Bắc cần chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống; đảm bảo tốt công tác an ninh nông thôn. Muốn đạt được kết quả đó, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm của Chính phủ; nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về an ninh, quốc phòng ở địa phương; kiên quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu tập hợp lực lượng, thành lập cái gọi là Nhà nước H’Mông. Cần tập trung củng cố và xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn vùng Tây Bắc và phụ cận.

 

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại hội thảo “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”.


Hội thảo do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy và mại dâm phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng Bộ Y tế tổ chức.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Đến nay, Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Chính phủ đã xây dựng Chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2003- 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, Chiến lược phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với các hệ thống giải pháp toàn diện và đồng bộ, bao gồm dự phòng, chăm sóc, điều trị, giảm tác động tiêu cực của HIV/AIDS.


Việt Nam đã kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,3%, giảm liên tiếp trong 3 năm liền về số người nhiễm mới và triển khai chương trình Methadone một cách có hiệu quả…


Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhận định, Việt Nam cũng đang đứng trước những thách thức không nhỏ như dịch có nguy cơ lan rộng sang cộng đồng những người có ít nguy cơ hoặc nguy cơ thấp, yêu cầu nguồn lực cho phòng chống HIV/AIDS ngày càng cao cho cả dự phòng, chăm sóc và điều trị cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực của HIV/AIDS đến phát triển xã hội, trong khi nguồn lực quốc tế có chiều hướng suy giảm.


Quang Vũ -Thu Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN