Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.
Tham dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Quân khu 4, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Tại buổi lễ, đại biểu và nhân dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, việc tìm kiếm, quy tập, cất bốc và đưa hồi hương hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia người Việt Nam về đất mẹ là trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang đối với những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự độc lập, tự do của hai nước Việt Nam - Lào.
Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh anh dũng trên nước bạn Lào.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, dâng hương tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào anh em.
Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã làm cho đất nước nở hoa độc lập, mang lại hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho chúng ta ngày nay. Đồng thời, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.
Trước anh linh các liệt sĩ, chính quyền và tầng lớp nhân dân Thanh Hóa nguyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX tỉnh Thanh Hóa, tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng quê hương Thanh Hóa anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, đưa nước ta tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.
Ngay sau lễ truy điệu, các đại biểu và nhân dân đã tổ chức an táng 19 hài cốt liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho người dân.
Từ năm 1998 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, Đội quy tập mộ liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua khó khăn, gian khổ, tận tâm, tận lực tới những địa bàn chiến đấu ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thu thập thông tin, tìm kiếm, cất bốc hàng nghìn hài cốt của đồng chí, đồng đội đưa về đất mẹ Việt Nam an táng.