Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn nhận bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ukraine

Chiều 6/11, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn đã đến chào từ biệt Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ukraine (UCCI) Gennadiy Chyzhykov.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Ukraine (UCCI) Gennadiy Chyzhykov (bên trái) trao tặng bằng khen cho Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ đánh giá cao những đóng góp của UCCI vào quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước thời gian qua, đồng thời vui mừng trước việc Ukraine mong muốn phát triển quan hệ với ASEAN nói chung, và Việt Nam nói riêng, thể hiện qua sáng kiến của Bộ Ngoại giao Ukraine về việc thành lập Ủy ban ASEAN và Trung tâm ASEAN tại Ukraine, đề xuất trở thành quan sát viên Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ASEAN (TAC), thiết lập quan hệ giữa Hội đồng các nhà xuất khẩu và đầu tư Ukraine với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC). 

Đại sứ bày tỏ hy vọng UCCI sẽ cùng các đối tác của mình thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, trước mắt thúc đẩy việc tổ chức kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban liên Chính phủ Ukraine-Việt Nam về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, nghiên cứu tổ chức diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm cải cách, mở cửa thành công của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp, xúc tiến việc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa hai nước, đặc biệt là tham vấn và tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Volodimir Zelensky vào năm 2021.

Ông Chyzhykov cho biết UCCI sẽ đẩy mạnh phối hợp với các bên liên quan và các đối tác để quảng bá hàng hóa của Ukraine và hiện diện tích cực hơn tại thị trường Việt Nam. Nhân dịp này, ông Chyzhykov thay mặt UCCI trao tặng Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn Bằng khen vì đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ kinh tế giữa Ukraine và Việt Nam.

Trước đó, chiều 5/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã tổ chức buổi gặp mặt chia tay giữa Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn, các cán bộ kết thúc nhiệm kỳ về nước với đại diện hội, đoàn thể và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, buổi chia tay được kết nối trực tuyến với sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo hội, đoàn thể, cấp ủy đảng trong cộng đồng người Việt Nam ở mọi miền Ukraine như Kiev, Kharkov, Odessa, Cherkasy, Chernivtsi, Mykolaiv, Kherson, Lvov. Trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài, buổi chia tay đặc biệt này đã kết nối thành công những người cùng chung nhịp đập xây dựng, vun đắp và củng cố cộng đồng người Việt Nam trên đất nước Ukraine.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn cùng các cán bộ kết thúc nhiệm kỳ công tác trong năm 2020 chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm trong suốt thời gian 3 năm làm việc tại Ukraine, đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ nhiệt tình của các hội, đoàn thể và bà con trong các hoạt động thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Ukraine. Đại sứ nhấn mạnh, những thành công trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Ukraine chính là nhờ những đóng góp quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức xã hội và bà con ta ở Ukraine.

Lãnh đạo các hội, đoàn thể phát biểu cảm ơn Đại sứ và Đại sứ quán đã không ngừng thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Ukraine, qua đó củng cố được vị trí của cộng đồng người Việt tại Ukraine. 

Duy Trinh (TTXVN)
Cộng đồng người Việt tại Italy chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung
Cộng đồng người Việt tại Italy chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung

Trước những thiệt hại do mưa bão, thiên tai xảy ra tại các tỉnh miền Trung trong những ngày qua và hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, Hội Tương trợ Italy - Việt Nam kết hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy đã phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN