Nhân dịp này, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi đã trả lời phỏng vấn báo chí về những nội dung liên quan đến chuyến thăm và quan hệ hai nước Việt Nam – Indonesia.
Đại sứ có thể đánh giá những thành tựu nổi bật trong mối quan hệ Việt Nam - Indonesia sau chặng đường 70 năm qua?
Mối quan hệ song phương Indonesia-Việt Nam trước hết được thể hiện rõ nhất thông qua các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên. Năm ngoái, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và sau đó là Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto đều đã thăm Việt Nam. Sau đó, ông cũng mời các nhà lãnh đạo Việt Nam đến dự lễ nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái. Vì thế, chuyến thăm lần này được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Tiếp đó, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 16,7 tỷ USD vào năm ngoái - gấp đôi so với năm 2020, trong khi mục tiêu của chúng ta là 18 tỷ USD vào năm 2028. Điều này đồng nghĩa, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu này sớm hơn thời hạn. Những con số này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ song phương đang phát triển rất tốt đẹp.
Không chỉ thương mại, hợp tác song phương cũng phát triển mạnh trong nhiều lĩnh vực khác, như giữa các trường đại học, giữa sinh viên và giáo viên... Hai bên còn hợp tác xây dựng một nhà thờ Hồi giáo ở Long Xuyên, tỉnh An Giang, thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng người dân hai nước. Điều này cũng mở cánh cửa hợp tác mạnh mẽ trong ngành công nghiệp Halal, mà hai bên rất quan tâm và có nhiều tiềm năng. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã hoàn tất đàm phán và đang thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Tổng Bí Thư Tô Lâm sắp có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Indonesia. Đại sứ đánh giá thế nào về mục đích và ý nghĩa của chuyến thăm này?
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư của các bạn tới Indonesia kể từ năm 2017. Đặc biệt, chuyến thăm có sự tham gia của nhiều Bộ trưởng và quan chức tháp tùng Tổng Bí thư. Bên cạnh các nghi lễ tiếp đón của một chuyến thăm cấp Nhà nước, hai bên dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp với trọng tâm là hợp tác thương mại, đầu tư, kinh doanh, cùng sự tham gia trực tiếp của Tổng Bí thư và cộng đồng doanh nghiệp hai bên, đặc biệt trong đó có những doanh nghiệp Indonesia đã có mặt tại Việt Nam ít nhất 30 năm.
Quan trọng hơn, hai bên cũng đang kỳ vọng có thể nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới. Với những bước phát triển hiện nay, cả hai quốc gia đã sẵn sàng để đưa quan hệ trở nên mạnh mẽ hơn, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chung là trở thành các quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Đây là lúc tôi thực sự muốn nói về tầm nhìn chung này, tôi luôn tự hào và lạc quan khi nhắc tới lịch sử quan hệ gắn bó lâu đời giữa hai nước, khi chúng ta cùng tuyên bố độc lập vào cùng một năm, gần như vào cùng một thời điểm. Vì vậy, việc Việt Nam và Indonesia cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu trở thành các quốc gia có thu nhập cao vào thời điểm mà hai nước cùng tròn 100 năm giành được độc lập - là điều thực sự ý nghĩa.
Vậy Đại sứ kỳ vọng gì vào chuyến thăm lần này, liệu là sẽ có nhiều các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ đạt được?
Vâng, theo thông lệ của các chuyến thăm cấp Nhà nước, hai bên sẽ có Biên bản ghi nhớ giữa hai chính phủ, với nội dung bao trùm rất nhiều lĩnh vực: từ chính trị, kinh tế đến các vấn đề như công nghệ kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, giáo dục, nông nghiệp. Tôi nghĩ rằng, có rất nhiều tiềm năng hợp tác đang được thảo luận; nổi bật là những cơ hội hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp hai nước, dự kiến sẽ được mở ra ngay trong chuyến thăm. Tại Indonesia, chúng tôi có “Hiệp hội hữu nghị Indonesia-Việt Nam” và ở Việt Nam cũng vậy. Thông qua đó, hai bên đang cố gắng tổ chức các sự kiện đặc biệt để cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai nước, không chỉ giữa chính phủ với chính phủ, giữa người dân với người dân, mà còn là mối liên kết đa dạng khác như nghệ thuật, văn hóa...
Với mối quan hệ gắn kết chặt chẽ về mọi mặt, không chỉ phát triển quan hệ song phương, Indonesia và Việt Nam còn có thể ảnh hưởng tích cực đến khu vực Đông Nam Á, cùng với các quốc gia thành viên ASEAN khác. Điều này thực sự quan trọng trong bối cảnh khu vực và toàn cầu phức tạp như hiện nay, với xung đột và căng thẳng ở nhiều nơi trên toàn cầu. Chắc chắn, chúng ta không muốn chứng kiến điều tương tự xảy trong khu vực. Và làm sao để ngăn chặn điều đó? Theo tôi, bằng cách hợp tác hiệu quả, lại có sự hiểu biết sâu sắc giữa các quốc gia lớn trong khu vực, Việt Nam và Indonesia sẽ hiện thực hóa được các mục tiêu đã đề ra.
Trân trọng cảm ơn Đại sứ!