Đại biểu tranh luận chuyện ‘mua thuốc lá lậu rất dễ’

Các đại biểu tỉnh An Giang, Long An đã tranh luận sau khi đại biểu Nguyễn Sỹ Cương kể câu chuyện ông đã mua thuốc lá lậu rất dễ dàng trong chuyến công tác tại An Giang.

Giơ cao túi đựng những gói thuốc lá lậu mua ở An Giang khi phát biểu về tình hình kinh tế-xã hội tại diễn đàn Quốc hội sáng nay 31/10, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội cho biết, ông đã mua thuốc lá lậu rất dễ dàng, mua thuốc lá lậu mà không thấy lực lượng chức năng đâu.  

Theo đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, tình trạng buôn lậu đang xảy ra “rất sôi động trên biển, đất liền”, gây thiệt hại rất lớn và chưa có thống kê.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Sỹ Cương phát biểu thảo luận. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Dẫn chứng cho việc này, ông kể câu chuyện mà bản thân chứng kiến trực tiếp trong chuyến đi thực tế một số tỉnh phía Nam, tại khu vực ngã ba thị trấn Châu Đốc (An Giang) xe máy chở thuốc lá lậu đi thành từng nhóm, chạy với tốc độ kinh hoàng.

Tại diễn đàn Quốc hội, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đã giơ cao một túi nilon đựng những bao thuốc lá lậu mua được ở An Giang và bày tỏ lo ngại, trong 3 ngày đi thực tế tại đây, ông không hề thấy bóng dáng của lực lượng chống buôn lậu ở điểm nóng này.

“Tôi không phủ nhận nỗ lực và những kết quả đã đạt được của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, thực tế là muốn mua thuốc lá gì cũng có. Nếu lực lượng chức năng không đẩy mạnh chống tiêu cực thì buôn lậu còn gia tăng”, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho biết.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cũng bày tỏ ý kiến cho rằng, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá đang có hiệu ứng ngược, thực chất là “kích cầu cho thuốc lá lậu”. Bởi khi giá thuốc sản xuất trong nước là 10.000 đồng một bao, thì giá thuốc lá lậu chỉ 4.000 đồng. 

Trước ý kiến của đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết - nguyên Giám đốc Sở Công Thương An Giang, cho rằng: “Thực tế đại biểu Cương phản ánh chỉ mang tính nhất thời ở một thời điểm”.

Theo đại biểu Mai Thị Ánh Tuyết, với  đường biên giới dài hơn 120 km, An Giang lại vào mùa nước nổi, nên việc kiểm soát, kiểm tra và chống buôn lậu thuốc giả gặp nhiều khó khăn. Thực tế, các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh vẫn đang kiểm soát, kiểm tra ngày đêm.

Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Mai Thị Ánh Tuyết, phát biểu thảo luận. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Vế vấn đề này, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An cũng giơ biển tranh luận. Theo đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, tình trạng buôn lậu thuốc lá đúng là có “nóng”, diễn biến phức tạp, nhưng vấn đề này đã được các ngành chức năng, địa phương xử lý.

Trong năm 2016, Long An đã triển khai 16.696 lượt kiểm tra và xử lý 3.929 trường hợp vi phạm; trong 6 tháng năm 2017, đã có hơn 12.000 lượt kiểm tra, gần bằng số lượt kiểm tra của cả năm 2016 và đã xử lý 2.125 vụ, giảm hơn 50% so với năm trước. 

“Điều này minh chứng cho sự quyết liệt của các cán bộ có trách nhiệm, nhất là cán bộ quản lý thị trường, có sự phối hợp giữa bộ đội biên phòng và người dân. Có một cán bộ của lực lượng quản lý thị trường khi truy bắt bọn buôn lậu trên đường thuỷ và đã bị bọn buôn lậu hung hãn cướp lại hàng và đánh chết”, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung chia sẻ.

Đại biểu Dung cũng cho biết thêm, vừa qua Đoàn đại biểu Quốc hội Long An đã kiểm tra tình trạng buôn lậu tại khu vực biên giới Đức Huệ, Long An; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 389 Trung ương, cũng tham gia đoàn. Điều này cho thấy hoạt động buôn lậu trên địa bàn tỉnh Long An đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, đại biểu của tỉnh Long An cũng thừa nhận, công tác phòng, chống buôn lậu tại Long An vô cùng gian nan. Long An có tới 130km đường biên giới, địa hình có nhiều đoạn trống vắng, nên có lúc không đủ lực lượng quản lý và kiểm soát người và phương tiện qua biên giới. 

Trong khi đối tượng buôn lậu thuốc lá hiện nay không chỉ vận chuyển bằng xe gắn máy, mà dùng cả ô tô, với số lượng lớn. Bên cạnh đó, khi kiểm tra phát hiện thì cũng chỉ có thể tịch thu thuốc lá, tạm giữ xe để xử lý hành chính (tới 1/1/2018 mới có thể xử lý hình sự theo hướng dẫn mới).

Xuân Phong/Báo Tin Tức
Cần đổi mới cách giao chỉ tiêu thu ngân sách với vùng hay bị thiên tai
Cần đổi mới cách giao chỉ tiêu thu ngân sách với vùng hay bị thiên tai

Với những nơi thường xảy ra thiên tai cần phải đổi mới cách giao chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm, không để các tỉnh miền núi vì sức ép tăng trưởng; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, cân nhắc cân nhắc khoán chi không thường xuyên, mua sắm sửa chữa lớn... là những đề xuất của các đại biểu tại phiên thảo luận về kinh tế-xã hội sáng nay 31/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN