Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an) trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và Căn cước công dân cho người được đặc xá tại Trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Đặc xá năm 2025 là sự khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 29/4/2025, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định đặc xá năm 2025 đặc xá cho 8.055 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 1 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.
Sáng 1/5, tại Trại giam Ninh Khánh (Bộ Công an) tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước.
Dự lễ có: Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Phó Thủ trưởng cơ quan quản lý Thi hành án Hình sự Bộ Công an, Cục trưởng Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11); đại diện UBND tỉnh Ninh Bình, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, các cán bộ Trại giam Ninh Khánh,...
Dịp này có 149 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Ninh Khánh được đặc xá lần này.
Đại diện cho các phạm nhân được đặc xá, anh Lương Văn Hiếu chia sẻ, kể từ khi Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, bản thân anh cũng như nhiều phạm nhân khác luôn mong ngóng được hưởng đặc xá. “Hơn một tháng qua, đêm nào tôi cũng thao thức, nghĩ đến giờ phút được đoàn tụ gia đình. Được đặc xá là niềm ân huệ đối với tôi, tôi xin hứa khi trở về gia đình và xã hội sẽ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và quy định của địa phương, không tái phạm tội, cố gắng phấn đấu trở thành người lương thiện, có ích cho gia đình, xã hội” – anh Hiếu bày tỏ.
Đang chấp hành án tại trại giam và chưa đủ điều kiện được đặc xá đợt này, phạm nhân Nguyễn Thị Mỹ Linh cho hay, "chứng kiến các anh chị được cầm trên tay Quyết định đặc xá lần này, tôi càng nhận thức sâu sắc chỉ có sự cố gắng học tập, lao động cải tạo tốt hơn nữa, để chờ đến ngày có đủ điều kiện nhận được sự khoan hồng. Chúc các anh chị trở về ngày hôm nay sớm ổn định cuộc sống, trở thành công dân lương thiện, có ích cho gia đình và xã hội”.
Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an) phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Theo Trung tướng Nguyễn Văn Phục, kế thừa truyền thống nhân đạo của dân tộc, 80 năm qua, với chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đã có 42 lần đặc xá tha tù cho hàng chục vạn phạm nhân. Hầu hết các đối tượng được đặc xá trở về đều có công ăn việc làm ổn định. Nhiều người đã phát huy tay nghề được học tập trong quá trình chấp hành án về mở cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, cơ khí, kinh tế trang trại, dịch vụ có thu nhập cao; đồng thời thu hút giải quyết nhiều lao động cho xã hội; tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, được chính quyền, nhân dân ghi nhận.
Trung tướng Nguyễn Văn Phục cho rằng: Đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện, trước mắt những người được đặc xá hôm nay còn nhiều thử thách, khó khăn và gian khổ; bên cạnh đó là sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục thậm chí là đe dọa của kẻ xấu, kẻ ác. Tuy vậy, Trung tướng Nguyễn Văn Phục tin tưởng với những gì đã được học tập, lao động cải tạo tiến bộ trong thời gian thi hành án ở trại giam, những người được đặc xá trở về sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tự tin, vững vàng vươn lên trong cuộc sống, thật sự trở thành người có ích, xây dựng đời sống ổn định, gia đình đầm ấm, hạnh phúc, dứt khoát không tái phạm tội, vi phạm pháp luật.
Dịp này, Trung tướng Nguyễn Văn Phục đánh giá cao thành tích của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trại giam Ninh Khánh đã vượt qua khó khăn, vất vả làm tốt công tác quản lý, giáo dục phạm nhân từ bỏ quá khứ lầm lỗi, chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực lao động, học tập trở thành người có ích cho xã hội, thể hiện ở kết quả công tác xét đặc xá lần này.
Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an) trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và Căn cước công dân cho người được đặc xá tại Trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Báo cáo công tác đặc xá tại trại giam Ninh Khánh, Thượng tá Khương Văn Cát, Phó giám thị cho biết: Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 và các hướng dẫn, kế hoạch của Bộ Công an về việc triển khai, thực hiện công tác đặc xá năm 2025, Trại giam Ninh Khánh đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị, phổ biến và công khai cho tất cả phạm nhân trong trại về điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá năm 2025, tổ chức niêm yết công khai Quyết định về đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước và hướng dẫn về việc triển khai Quyết định đặc xá năm 2025 tại các buồng giam, khu giam, nhà học tập, nhà thăm gặp phạm nhân.
Cán bộ quản giáo đã chủ trì, tổ chức họp đội phạm nhân phổ biến Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025; các Hướng dẫn về công tác đặc xá, để mỗi phạm nhân tự liên hệ bản thân viết đơn đề nghị đặc xá, bản cam kết. Các tổ, đội phạm nhân bình xét và bỏ phiếu kín cho những phạm nhân có đủ điều kiện đề nghị đặc xá năm 2025 để tổng hợp báo cáo Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của trại xét duyệt...
Để đảm bảo chế độ, chính sách cho các phạm nhân được xét đề nghị đặc xá, Trại giam đã mở các lớp học tái hòa nhập cộng đồng, tư vấn pháp luật cho phạm nhân; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức cấp căn cước cho phạm nhân.