Cử tri Hải Dương kiến nghị nhiều vấn đề an sinh xã hội

Ngày 30/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã tiếp xúc cử tri tại thành phố Hải Dương, Chí Linh và huyện Gia Lộc sau Kỳ họp thứ 6.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương và các đại biểu Quốc hội của tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5. 

Phát biểu ý kiến, các cử tri vui mừng trước những kết quả kỳ họp đã đạt được; đồng thời đánh giá cao những đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính sách, pháp luật; đấu tranh phòng, chống tham nhũng và những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cử tri đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung về an sinh xã hội như: cần có chính sách quan tâm đến người mắc bệnh hiểm nghèo; các đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp. Về giáo dục, cử tri đề xuất tăng tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 công lập; thanh kiểm tra chặt chẽ việc đổi mới sách giáo khoa và đề nghị xem xét hỗ trợ sách giáo khoa cho con em những gia đình khó khăn.

Phản ánh tình trạng lừa đảo qua mạng đang diễn biến rất phức tạp, rất nhiều người dân bị mất tiền, cử tri phường Ngọc Châu đề nghị các cơ quan chức năng cần cấp thiết có giải pháp để giảm thiểu việc người dân bị lừa đảo trong khi tiếp cận với công nghệ thông tin.

Cử tri kiến nghị thành phố Hải Dương quan tâm đảm bảo lợi ích cho người dân bị thu hồi đất làm các dự án khu đô thị, khu dân cư. Tỉnh quan tâm triển khai các dự án xây nhà ở xã hội; có cơ chế hỗ trợ cho những cán bộ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Tỉnh nhanh chóng hoàn thành quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng để phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị; mong muốn Luật Đất đai (sửa đổi) sớm được thông qua…

Chú thích ảnh
Ông Vũ Văn Xã, cử tri xã Đức Xương, huyện Gia Lộc kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN

Một số cử tri ở Gia Lộc đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các xã sáp nhập, hỗ trợ thiết bị làm việc tại UBND cấp xã vì nguồn kinh phí của xã hiện nay rất khó khăn; hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn; có giải pháp hiệu quả trong quản lý các đối tượng cái nghiện tự nguyện tại địa phương. Cử tri kiến nghị tỉnh quy định giá đất cụ thể ở một số địa điểm để người dân có đủ khả năng mua đất đối với những gia đình đông nhân khẩu... 

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo chính quyền các địa phương đã tiếp thu, giải trình các nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương Trần Hồ Đăng khẳng định, thành phố đang rất tích cực triển khai kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội. Thành phố đã ghi nhận và nắm bắt nhu cầu của người dân. Tới đây, khi các dự án hoàn thành, thành phố sẽ có thông báo và người dân cần theo dõi nắm thông tin để có sự lựa chọn phù hợp.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu cảm ơn và ghi nhận, tiếp thu các ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của cử tri.

Ông Lê Văn Hiệu làm rõ một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách an sinh xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét cho ý kiến về một số nội dung cấp bách trong lĩnh vực giáo dục, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Dự kiến, từ 1/1/2024, toàn bộ giáo viên hệ mầm non được cấp thêm 1 triệu đồng/người/tháng. Cán bộ, giáo viên thu nhập dưới 6 triệu đồng/tháng sẽ được hỗ trợ 700.000 đồng/người/tháng. Về vấn đề nhà ở xã hội, tỉnh đang tích cực thu hút đầu tư để có thể sớm đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn của người dân.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu thông tin với cử tri những kết quả nổi bật về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Tỉnh đã có một số kết quả đáng ghi nhận, nổi bật nhất là thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 1 tỷ USD. Dự kiến trong khoảng 30 ngày tới, Quy hoạch tỉnh sẽ được phê duyệt và tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch.

Theo thống kê, trong thời gian từ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận 19 đơn khiếu nại, tố cáo do công dân thành phố Hải Dương gửi và đã phân loại, xử lý kịp thời, đúng quy định.

Mạnh Minh - Tiến Vĩnh (TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên
Đại tướng Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại Hưng Yên

Chiều 30/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN