Công tác đối ngoại quốc phòng góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam

Ngày 7/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2021.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2021, mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác đối ngoại quốc phòng vẫn được triển khai chủ động, linh hoạt, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc thêm các mối quan hệ, bảo vệ hiệu quả lợi ích quốc gia, dân tộc và đóng góp vào giải quyết các vấn đề phát triển, hòa bình và an ninh quốc tế; tiếp tục khẳng định đối ngoại quốc phòng là một trong những phương thức quan trọng để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận, biểu dương cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã có những đóng góp quan trọng, hiệu quả trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2021.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị tiếp tục chú trọng, nâng tầm năng lực tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng đáp ứng mục tiêu chiến lược; tăng cường thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng đi vào thực chất, ổn định, hiệu quả cao, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác đáp ứng được nhu cầu, phù hợp với khả năng của mỗi quốc gia; nâng tầm đối ngoại quốc phòng đa phương, chủ động đưa ra sáng kiến và tích cực tham gia vào hoàn thiện thể chế, cơ chế hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc theo hướng mở rộng lĩnh vực và địa bàn, phục vụ các mục tiêu của hội nhập quốc tế về quốc phòng và đối ngoại quốc phòng. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại, tạo đồng thuận trong xã hội về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tập trung tuyên truyền tình đoàn kết hữu nghị giữa ta và các nước có biên giới liền kề, các nước bạn bè truyền thống; các hoạt động liên quan đến bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, biển, đảo, sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; tích cực đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Hồng Pha (TTXVN)
Chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng
Chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

Sáng 15/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN