Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 khởi động tại Đà Nẵng

Với sự tham gia của Tàu bệnh viện Hoa Kỳ USNS Mercy (T-AH 19) và tàu Hải quân Nhật bản, JSDS Shimokita (LST-4002), Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 (PP16) chính thức khởi động ngày 15/7 tại thành phố Đà Nẵng.

Tàu Bệnh viện Hoa Kỳ USNS Mercy (T-AH 19) tại cảng Tiên Sa. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Năm nay, Tàu bệnh viện Khánh Hòa của Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng sẽ tham gia. Đây là lần thứ 7 trong vòng 11 năm sự kiện này đã diễn ra tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam và là năm thứ 3 liên tiếp diễn ra tại Đà Nẵng. Tham dự các sự kiện năm nay có đại diện của nhiều quốc gia đối tác bao gồm Australia, Canada, Indonesia, Nhật bản, Malaysia, New Zealand, Palau, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Timor Leste, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết: PP16 là ví dụ cụ thể cho các hoạt động mang lại lợi ích chung mà Tổng thống Obama đã thảo luận trong chuyến thăm Việt Nam của ông hồi tháng 5. PP16 xây dựng niềm tin và minh chứng cho cam kết của Hoa Kỳ với Việt Nam và khu vực. Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực.

TTXVN/Tin Tức
Phán quyết của PCA khích lệ việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông
Phán quyết của PCA khích lệ việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

Giám đốc Chương trình Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định phán quyết của PCA là sự khích lệ đối với nỗ lực giải quyết các tranh chấp hàng hải bằng biện pháp hòa bình và thông qua các cơ chế trọng tài quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN