Chống dịch COVID-19 ở Nghệ An: Kịp thời, quyết liệt, dựa vào dân

Từ ngày 13/6 đến đầu ngày 23/6, Nghệ An ghi nhận 39 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có địa chỉ thường trú ở thành phố Vinh và các huyện Diễn Châu, Nam Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Đô Lương.

Hiện nay, thành phố Vinh và các xã Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung, Diễn Kim (huyện Diễn Châu) đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các xã còn lại của huyện Diễn Châu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Toàn tỉnh đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe trên 24.315 trường hợp (trong đó, tự cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà có 21.470 trường hợp và cách ly tập trung 2.845 có trường hợp).

Dự báo, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, đồng nghĩa với "cuộc chiến" chống dịch đang tiếp diễn với những khó khăn, phức tạp nảy sinh. Với quan điểm trong chỉ đạo phòng, chống dịch là “kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, dựa vào dân”, hiện nay, cả hệ thống chính trị của tỉnh đang nỗ lực, quyết tâm cao nhằm sớm khống chế, đầy lùi dịch bệnh.

Đa dạng cách làm trong phòng, chống dịch

Chú thích ảnh
Chốt phong tỏa tại đê xã Hưng Hòa, kiểm soát chặt người và phương tiện. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở phường Hà Huy Tập (thành phố Vinh) là N.T.M. (sinh năm 1999, làm nghề uốn sấy tóc, tạm trú tại ngõ 207 đường Hà Huy Tập), vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 14/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Vinh.

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, vào lúc 3 giờ ngày 14/6 hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn phường Hà Huy Tập phát đi thông báo khẩn của UBND phường về trường hợp dương tính này và yêu cầu lãnh đạo khối dân cư, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tới nhà văn hóa xóm để họp. Cả hệ thống chính trị của phường được kích hoạt một cách kịp thời, nhanh chóng, đồng bộ. 

Ông Trần Ngọc Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh, cho biết, từ khi phát hiện trường hợp mắc đầu tiên, tính đến 7 giờ ngày 23/6, thành phố có 26 người dương tính với SARS-CoV-2 và 433 trường hợp F1. Thành phố đang phối hợp với ngành y tế và các ngành liên quan chủ động phát hiện ca mắc, đồng thời truy vết nhanh các trường hợp F1 để tổ chức cách ly, phong tỏa nhanh điểm có dịch, nơi có người lây nhiễm và khu vực lân cận để đảm bảo an toàn cho người dân tại những khu vực này. 

Từ 0 giờ ngày 19/6, thành phố Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện nghiêm Chỉ thị này,UBND thành phố phối hợp với ngành liên quan thành lập 13 chốt ở các điểm trọng yếu để ngăn ngừa, phòng ngừa và hướng dẫn người dân, chủ phương tiện biết, chấp hành công tác phòng, chống dịch. Đến nay, qua 5 ngày thực hiện Chỉ thị 16 đã có những điều bất cập phát sinh, thành phố đã báo cáo kịp thời với lãnh đạo tỉnh để kịp thời điều chỉnh. 

Thành phố kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch, trong đó, ngày 22/6, thành phố xử phạt hơn 30 trường hợp ra khỏi nhà trong mùa dịch khi không thật cần thiết với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng/người. 

Chú thích ảnh
Các chủ phương tiện khai báo y tế khi đầy đủ các loại giấy tờ quy định để qua chốt kiểm soát cầu Bến Thủy. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Công tác phòng, chống dịch tại thành phố Vinh cũng đang gặp khó khăn liên quan đến các khu cách ly tập trung. Ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND thành phố Vinh, lý giải, thời điểm này, các trường hợp F1 có nguy cơ lây nhiễm rất cao nên việc cách ly cũng phải khác so với trước đây. Chẳng hạn, phòng vệ sinh phải tách biệt, cứ 1-3 người phải bố trí một công trình vệ sinh. Do đó, hiện nay thành phố Vinh đang tập trung cách ly chủ yếu ở các khách sạn với chi phí cao nên đang tạo thêm gánh nặng cho người phải cách ly. 

Huyện Diễn Châu có 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nhiều thứ hai so với các địa phương khác trong tỉnh. Ngay từ khi phát hiện trường hợp dương tính đầu tiên, nhờ sự giúp đỡ của Sở Y tế, huyện đã triển khai công tác phòng, chống dịch một cách đồng bộ, quyết liệt, bài bản, đến nay đã đạt hiệu quả cao. 

Ông Tăng Văn Luyện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, cho biết, đến nay, ngoài 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trên địa bàn đang có 521 người phải cách ly tập trung, 5.671 người tự cách ly tại nhà, 11.417 người được theo dõi sức khỏe tại nhà.  

Huyện đã thành lập 13 khu cách ly tập trung, 50 chốt kiểm soát dịch bệnh, huy động trên 1.000 người gồm lực lượng quân sự, công an và lực lượng khác tham gia công tác phòng, chống dịch. 

Tại xã Diễn Thịnh, toàn bộ cán bộ xã là F1 và phải cách ly tập trung. Huyện đã điều động một bộ máy do một Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện các phòng, ban xuống xã, lập văn phòng đặt tại trường tiểu học để điều hành công việc hàng ngày thay cho số cán bộ đang được cách ly. Nhờ sự nỗ lực của tổ công tác này, đến nay các công việc đang dần đi vào ổn định.

Ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, cho biết, hiện nay, mục tiêu quan trọng nhất của địa phương là tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong các khu cách ly, tránh lây nhiễm chéo và phát sinh thêm trường hợp mắc mới trong cộng đồng dân cư ở các xã.

Kích hoạt phòng, chống dịch ở mức cao nhất

Chú thích ảnh
 Người dân xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc (thành phố Vinh) chờ xét nghiệm PRC. Ảnh: TTXVN phát

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, nêu rõ, tỉnh đã thiết lập hệ thống các tổ lấy mẫu từ tỉnh đến xã với trên 2.500 cán bộ y tế đủ khả năng lấy hơn 200.000 mẫu/ngày. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 460 sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch khi có yêu cầu. Trên địa bàn tỉnh đã có 7 phòng đủ khả năng xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR với công suất tối đa 33.500 mẫu/ngày.

Nhiệm vụ ưu tiên, tập trung cao độ hiện nay của Nghệ An là phòng, chống dịch COVID-19. 

Ngành y tế đã vào cuộc một cách quyết liệt, rất tích cực, chủ động, vào cuộc nhanh, huy động lực lượng lớn tham gia công tác phòng, chống dịch. 

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, yêu cầu ngành y tế thành lập một tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ các địa phương một cách nhanh nhất.

Ngành y tế cần chuẩn bị tốt các nguồn lực, nhân lực, vật lực để triển khai công tác phòng, chống dịch và điều kiện cần thiết cho chiến dịch tiêm vaccine trong thời gian tới. Đặc biệt là điều chỉnh kịch bản phòng, chống dịch của tỉnh lên mức cao hơn, trong đó có việc xây dựng một bệnh viện dã chiến ở huyện Hưng Nguyên và chuẩn bị điều kiện để có phương án thêm bệnh viện dã chiến thứ 2 ở huyện Nghĩa Đàn trong tình huống dịch phức tạp nếu xảy ra.

Chú thích ảnh
 Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân xã Nghi Ân, Thành phố Vinh ( Nghệ An). Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Hiện tại, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đang kiện toàn các Tổ truy vết do lực lượng công an chủ trì để thần tốc điều tra, khai thác dịch tễ, phát hiện sớm trường hợp nguy cơ để tổ chức cách ly, ngăn chặn dịch kịp thời. Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần tiếp tục phát động kêu gọi người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 và Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương đang có dịch tập trung quyết liệt cho công tác dập dịch, trong đó 2 địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là huyện Diễn Châu và thành phố Vinh cần tranh thủ thời gian giãn cách xã hội để triển khai các biện pháp đồng bộ, khống chế được dịch để sớm nới lỏng giãn cách. Các địa phương khác cần chủ động trong việc phòng, chống dịch theo nguyên tắc "ngăn chặn bên ngoài, kiểm soát tốt bên trong" và lên phương án phòng dịch từ xa, từ sớm, chủ động, tích cực trên cơ sở "4 tại chỗ".

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
Trưa 23/6, Việt Nam ghi nhận 80 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bình Dương có 23 ca
Trưa 23/6, Việt Nam ghi nhận 80 ca mắc mới COVID-19, trong đó Bình Dương có 23 ca

Từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 23/6, Việt Nam ghi nhận 80 ca mắc mới COVID-19; riêng TP Hồ Chí Minh 40 ca, Bình Dương 23 ca, Hưng Yên 4 ca, Lào Cai 2 ca, Long An 2 ca, Bắc Kạn 1 ca...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN