Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Kiểm tra phản ánh giáo viên dạy thêm tại nhà trái quy định

Ngày 23/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi do ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Chú thích ảnh
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tịnh Phong tập trung phản ánh nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Cụ thể như: Nhà máy nhựa Đồng Khánh, Xí nghiệp Puzơlan… thuộc Khu công nghiệp Tịnh Phong, trong quá trình hoạt động đã thải ra lượng khói bụi lớn, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân và học sinh. Nước thải Cụm làng nghề Tịnh Ấn Tây xả trực tiếp ra kênh chìm Sơn Tịnh gây mùi hôi thối, nguồn nước bị ô nhiễm nặng... Cử tri đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo xây dựng hoàn thành công trình xử lý rác thải để thu gom, xử lý lượng rác thải trên địa bàn xã nói riêng và huyện Sơn Tịnh nói chung…

Đồng thời, cử tri đề nghị các cấp cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, công khai rộng rãi các kết luận sau thanh tra, kiểm tra để nhân dân được rõ.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri, hứa sớm trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới và đề nghị các bộ, ngành quan tâm, xem xét.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề nghị, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi cần vào cuộc kiểm tra việc người dân phản ánh giáo viên dạy thêm tại nhà trái quy định, nếu có vi phạm cần xử lý ngay.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh cần chống tham nhũng một cách thực sự quyết liệt, có hiệu quả... Đặc biệt, tỉnh cần lưu ý đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, truy tố và xét xử; người dân ở các vùng dự án phải biết tôn trọng, tuân thủ luật pháp khi chính quyền các cấp đã cố gắng giải quyết các vấn đề đúng quy định.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Trước đó, ngày 22/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri huyện Mộ Đức và Đức Phổ (Quảng Ngãi). 

Cử tri xã Đức Phong đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng cho khu vực nông thôn; đầu tư xây dựng, tôn tạo 6 di tích lịch sử trên địa bàn xã; có cơ chế, chính sách đầu tư, sửa chữa nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ theo quy mô của từng địa phương...

Cử tri xã Phổ Ninh và thị trấn Đức Phổ kiến nghị Trung ương, tỉnh quan tâm bố trí kinh phí xây dựng bờ kè dọc sông Trà Câu thuộc thôn An Ninh và An Trường để giảm thiểu sự tàn phá của lũ lụt, ổn định đời sống cho hơn 1.200 hộ dân sinh sống dọc bờ sông...

Vĩnh Trọng (TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai

Ngày 23/11, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại các huyện Si Ma Cai và Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN