Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác toàn diện với tỉnh Champasak của Lào

Ngày 24/8, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Theo đó, hai bên đã bàn bạc các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác toàn diện trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành Ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. 

Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh: Năm 2022 là năm đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2022).

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp đó của hai nước, Cần Thơ sẽ triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động hợp tác toàn diện với các địa phương của nước bạn Lào. Cụ thể, Cần Thơ sẽ tiếp tục xúc tiến ký lại Bản ghi nhớ với tỉnh Champasak, hợp tác trên các lĩnh vực: Chính trị, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư - phát triển kinh tế, hữu nghị và an sinh xã hội… 

Về quan hệ hữu nghị, Cần Thơ sẽ phát triển mối quan hệ với các Cơ quan đại diện ngoại giao của Lào tại Việt Nam để phối hợp tổ chức các cuộc họp mặt hữu nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, giao lưu văn hóa nhân dịp Quốc khánh, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao... 

Về xúc tiến đầu tư - thương mại, thành phố sẽ tăng cường hơn nữa việc hợp tác, xúc tiến mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại dựa trên nhu cầu và thế mạnh giữa Cần Thơ với các địa phương của Lào; tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp hai bên trao đổi thông tin, nghiên cứu thị trường, mở rộng mối quan hệ hợp tác đầu tư kinh doanh.

Về giáo dục - đào tạo, Cần Thơ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên giữa hai nước; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên Lào sang học tập, nghiên cứu và ngược lại.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải và du lịch, thành phố nỗ lực xúc tiến mở đường bay Cần Thơ - Viêng Chăn kết nối hai nước, góp phần phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến nước bạn Lào.

Chú thích ảnh
Ông Vilayvong Bouddakham - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phát biểu tại buổi làm việc. 

Ông Vilayvong Bouddakham - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak cho biết, địa phương này nói riêng và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói chung luôn coi Việt Nam là nước anh em láng giềng thân thiết.

Lãnh đạo các cấp của hai nước luôn nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện. Riêng mối quan hệ giữa tỉnh Champasak và thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2026, hai bên sẽ chú trọng vào ba nội dung chính: Đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư phát triển kinh tế, hợp tác hữu nghị và an sinh xã hội. 

Cụ thể, phía Cần Thơ sẽ hỗ trợ tỉnh Champasak đào tạo từ 5 - 10 chỉ tiêu/năm đối với bậc đại học và sau đại học; tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng một số chuyên ngành cho cán bộ tỉnh. Phía Lào sẽ đào tạo tiếng Lào cho phía Cần Thơ, chỉ tiêu 2 cán bộ/năm.

Hai bên cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực: Sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp - lâm nghiệp - khai thác tài nguyên, giao thông, du lịch…

Về hợp tác hữu nghị và an sinh xã hội, hai bên thống nhất đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật - thể thao; hỗ trợ an sinh xã hội như khám, chữa bệnh, xây nhà tình nghĩa, tặng quà từ thiện...

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 

Thông tin từ Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ, năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Lào là 715,82 nghìn USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy - hải sản và dược phẩm. Sáu tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Lào ước đạt 77,58 nghìn USD, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy - hải sản và dược phẩm.

Trong thời gian qua, Cần Thơ đã ký nhiều Bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực với một số tỉnh của Lào, như: tháng 10/2009 ký Bản ghi nhớ với tỉnh Savannakhet về việc thiết lập hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, thương mại, du lịch; tháng 6/2011 ký Bản ghi nhớ kết quả làm việc với tỉnh Champasak, thống nhất thỏa thuận thiết lập hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao thông vận tải…

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)
Phát triển toàn diện quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam - Lào
Phát triển toàn diện quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam - Lào

Sáng 24/8, Lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào đã được tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam và đồng chí Phây-vi Xi-bua Li-pha, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào đồng chủ trì buổi Lễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN