Cần đầu tư cho công nghiệp chế biến cao su

Ngày 8/4, tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng củaTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Dự lễ đón nhận có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng và đại diện cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trân trọng trao Huân chương Sao Vàng do Đảng và Nhà nước tặng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao thành tích mà cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nói riêng và ngành cao su cả nước đã đạt được kể từ khi thành lập cho đến nay. Ôn lại quá trình lịch sử hình thành và phát triển của ngành cao su Việt Nam, gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, Thủ tướng biểu dương đóng góp to lớn của nhiều thế hệ ngành cao su trong sự nghiệp cách mạng, thống nhất đất nước.

Thủ tướng khẳng định: Ngành cao su Việt Nam đã trưởng thành, phát triển nhanh, bền vững, góp phần thiết thực vào quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đem lại ngoại tệ lớn cho đất nước cũng như giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Với sự đồng tâm hiệp lực của nhiều thế hệ ngành cao su, từ 40.000 ha cao su già cỗi bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, đến nay ngoài 200.000 ha cao su đầu tư ở nước ngoài, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam còn quản lý 300.000 ha cao su trong nước. Sản xuất kinh doanh của Tập đoàn liên tục tăng, mặc dù kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, với mức tăng 6% diện tích và 10% sản lượng/năm trong giai đoạn 2001-2010. Từ 2007 đến nay, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD với mức tăng trưởng hơn 30%/năm, đặc biệt năm 2011 đạt gần 3,3 tỷ USD.

Thủ tướng đề nghị cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành cao su cả nước cần quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch 5 năm 2011- 2016, Nghị quyết số 01 ngày 3/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Theo đó, ngành cần cụ thể hóa các chương trình hành động nhằm thực hiện mục tiêu đề ra, thực hiện đúng quy hoạch phát triển cao su của cả nước đến năm 2015, dự kiến đạt khoảng 1 triệu ha, trong đó diện tích của Tập đoàn đạt 500.000 ha, 300.000 ha trồng trong nước và 200.000 ha đầu tư ở nước ngoài.

Tập đoàn cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị 03 ngày 17/1/2012 của Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong đó chú trọng phát triển và định hướng quy mô diện tích vườn cây, đầu tư mạnh khoa học công nghệ, tạo nhiều việc làm, đầu tư theo chiều sâu, nghiên cứu triển khai công nghiệp chế biến cao su, phát triển các dự án hạ tầng cơ sở. Thủ tướng lưu ý, việc tái cơ cấu sản xuất kinh doanh tại Tập đoàn phải được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả và đúng pháp luật.

Tập đoàn cần hợp tác có hiệu quả với các đơn vị bộ đội đóng quân ở các địa bàn để phát triển ngành cao su, góp phần ổn định an ninh xã hội, an ninh quốc phòng, nhất là các vùng biên giới; chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, từng bước đầu tư vững chắc hiệu quả, nâng cao sản phẩm cao su Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường, nâng giá trị gia tăng trong nước. Ngoài ra, Tập đoàn cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng.

Ông Trần Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn, cho biết: Thực hiện chủ trương của Chính phủ, hiện Tập đoàn đã trồng được 30.000 ha cao su tại nước Lào, 70.000 ha tại Campuchia; chăm lo đời sống, tạo công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào. Trong thời gian sắp tới, Tập đoàn sẽ tập trung tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả cạnh tranh theo hướng phát triển và định hình quy mô diện tích vườn cao su của Tập đoàn là 500.000 ha nhằm tạo công ăn việc làm cho 175.000 lao động; mở rộng diện tích cao su trong nước với giống cây phù hợp, liên kết với các công ty lâm nghiệp và dân trên các địa bàn; sử dụng nguyên liệu cao su thiên nhiên, phấn đấu giảm dần cao su xuất khẩu nguyên liệu.
 
Trần Xuân Tình

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN