Bên lề Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV:

Các biện pháp kiểm soát giá vật tư nông nghiệp mới chỉ ở mức cơ bản

Chiều 7/6, bên lề Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, các đại biểu, cử tri bày tỏ quan tâm đến giải pháp kiểm soát giá vật tư phân bón, nguyên liệu đầu vào của ngành nông nghiệp đều tăng cao.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Trần Quang Minh phát biểu tại hội trường ngày 6/6. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo đại biểu Trần Quang Minh (Đoàn Quảng Bình), thời gian qua, tại Quảng Bình, giá đầu vào ngành nông nghiệp tăng khá cao; trong đó giá thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng vật nuôi đều cao khiến người nông dân vất vả. Trong khi đó, sản phẩm làm ra lại lặp lại điệp khúc được mùa mất giá, do đó người dân rất khó “sinh lời” trên mảnh đất nông nghiệp tại địa phương. Mặc dù, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có định hướng để giải quyết khó khăn, nhưng mới chỉ ở mức cơ bản, chưa thực sự đáp ứng được những mong mỏi của đại biểu và cử tri địa phương.

Riêng với một tỉnh có đặc thù về ngành nghề thuỷ sản, đại biểu Trần Quang Minh cho rằng, việc xăng dầu tăng khiến cho cuộc sống của ngư dân khó khăn, đại biểu và cử tri đều mong muốn Chính phủ có thêm giải pháp mang tính đồng bộ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển xem xét trợ giá cho bà con, tạo điều kiện mặt bằng sơ chế thuỷ hải sản. Về doanh nghiệp cần liên doanh, liên kết chặt chẽ tạo đầu ra cho sản phẩm….

Bên cạnh đó, hai ngành nông nghiệp và công thương cần tăng cường phối hợp tìm đầu ra cho sản phẩm mang tính chất đặc thù cho địa phương để nâng cao giá trị hàng hoá, hướng tới xuất khẩu, du lịch.

Về phía đại biểu Trần Anh Tuấn (Đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng, bên cạnh bình ổn giá đầu vào thì cần phải giảm tối đa chi phí trung gian, không cần thiết để ổn định thị trường, kiểm soát sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp. Bởi, trong chuỗi cung ứng nông sản từ đầu vào tới đầu ra thì việc bình ổn giá đầu vào là một giải pháp để ổn định giá đầu ra. Chỉ khi ổn định nguyên liệu đầu vào và giữ chi phí trung gian không biến động mạnh thì mới ổn định, duy trì giá thành ở mức độ hợp lý đối với nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Trước đó, trả lời chất vấn tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nước ta làm nông nghiệp nhưng phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu từ phân bón, thuốc trừ sâu, nguyên liệu để chế biến thức ăn. Đây là vấn đề Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có giải pháp nhằm nâng cao tính tự chủ của ngành nông nghiệp, để tạo ra cái giá trị gia tăng cao hơn, giảm rủi ro thị trường.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Công Thương cũng đã có rất nhiều phiên họp và làm việc với các hiệp hội, ngành hàng phân bón, các doanh nghiệp… liên quan đến lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường không dễ mà áp đặt một mệnh lệnh hành chính. Trong hoàn cảnh này, các hiệp hội cũng đã có những can thiệp nhất định.

Về phía Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, vật tư đầu vào tăng cao và khan hàng hiện là vấn đề phổ biến toàn cầu do đứt gãy chuỗi cung ứng và lạm phát đang diễn ra trên toàn cầu.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương giảm thuế cho doanh nghiệp, hỗ trợ trực tiếp thông qua tiền điện, tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và hạn chế xuất khẩu đối với mặt hàng trong nước cần.

Riêng đối với đối tượng ngư dân, thời gian tới, trong trường hợp giá đầu vào, nguyên liệu tiếp tục tăng cao, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ nghiên cứu, điều chỉnh thuế, đồng thời thực hiện các chính sách an sinh để hỗ trợ đời sống, tạo điều kiện cho của ngư dân vươn khơi bám biển theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vay vốn đóng tàu công suất lớn, vươn khơi bám biển khai thác thủy sản.

Thúy Hiền - Diệp Anh (TTXVN)
Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo tín hiệu thị trường
Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo tín hiệu thị trường

Chiều 7/6, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham gia trả lời, làm rõ thêm các chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN