Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Sáng 19/3, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tham dự buổi làm việc có Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Tiến sĩ Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố Hà Nội.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là cơ sở giáo dục đào tạo đại học duy nhất trực thuộc UBND thành phố, tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Trường hiện có 3 cơ sở với tổng diện tích 9,498 ha ở quận Cầu Giấy, huyện Sóc Sơn và quận Ba Đình; có 379 cán bộ, giảng viên, nhân viên (trong đó có 1 Giáo sư, 8 Phó Giáo sư, 60 Tiến sĩ) cùng trên 8.400 sinh viên đang theo học.

Chú thích ảnh
TS. Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Báo cáo tại buổi làm việc, Tiến sĩ Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết: Sau 6 năm thành lập, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội bước đầu đã phát triển theo đúng định hướng là trường đại học đa ngành. Hiện nhà trường được phép tổ chức đào tạo 23 ngành đào tạo trình độ đại học, 1 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

Công tác tổ chức và quản lí các ngành đào tạo trình độ đại học được thực hiện theo đúng yêu cầu với mục tiêu đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, lấy nhu cầu của thị trường lao động làm trung tâm. Tỷ lệ sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên tốt nghiệp ra trường đạt khoảng 75%, có nhiều ngành đạt 100%. Trường cũng đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Đến năm 2020, cán bộ, giảng viên nhà trường đã công bố được 379 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành, trong đó có 73 bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tham quan Phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Thủ đô Hà Nội kiến nghị 3 nhóm vấn đề, trọng tâm là đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình về các mặt hoạt động. Thời gian tới, Trường quyết tâm đổi mới toàn diện để trở thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ; có bước đi đột phá về chất lượng; gắn kết sự phát triển của Trường với sự phát triển của Thủ đô. Trường phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những trường đại học đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng có uy tín và ảnh hưởng rộng lớn, đào tạo nguồn nhân sự và nghiên cứu khoa học chất lượng cao... Cùng với đó, thực hiện quy hoạch 3 cơ sở của nhà trường làm căn cứ để đầu tư phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất sư phạm; bố trí nguồn lực về đất đai đáp ứng yêu cầu của một trường đại học theo quy định của pháp luật; xây dựng trường thực hành sư phạm liên cấp chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục, đáp ứng yêu cầu của người dân.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong xây dựng chiến lược phát triển, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cũng như mạnh dạn mở thêm một số ngành khác đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho Thủ đô... Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, nhà trường vẫn chưa thực sự thay đổi về chất từ cao đẳng lên đại học; cơ sở vật chất còn phân tán, bất cập, nhà trường chưa có hướng đi rõ ràng. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị nhà trường cần rà soát lại để hoàn thiện chiến lược, trên cơ sở phân tích mặt mạnh mặt yếu, nên tập trung vào ngành nghề cốt lõi là thế mạnh, nếu mở thêm mã ngành phải trên cơ sở năng lực của trường, phấn đấu xây dựng, phát triển nhà trường đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và khu vực đồng bằng sông Hồng.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đến thăm, làm việc với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

“Mở thêm ngành phải thực chất theo năng lực của mình, có khả năng đáp ứng tốt nhất, do đó trường nên điều chỉnh lại mục tiêu, tập trung vào ngành cốt lõi là Sư phạm, đào tạo giáo viên từ Mầm non đến Trung học phổ thông. Tiếp theo là văn hóa, lịch sử, quản trị du lịch khách sạn, theo hướng trường đại học ứng dụng, đa ngành nhưng có ngành cốt lõi, ngành mới mở ra phải xoay quanh ngành cốt lõi. Trên cơ sở đó, để có bài toán đào tạo đội ngũ", Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý.

Đề cao tiềm năng, thế mạnh của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trong việc khai thác đào tạo lại để đạt chuẩn đội ngũ giáo viên từ Mầm non đến Phổ thông trung học, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu nhà trường mở rộng dịch vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của nhà trường. Nhà trường cần xây dựng đội ngũ chuyên gia thỉnh giảng, cộng tác viên là các nhà khoa học có uy tín; tăng cường hội thảo cấp trường, cấp thành phố; mạnh dạn hợp tác với các tổ chức quốc tế về giáo dục để phát triển.

Tuyết Mai - Mỹ Duyên (TTXVN)
Sách giáo khoa theo chương trình Giáo dục phổ thông mới đã được giới thiệu trong cả nước
Sách giáo khoa theo chương trình Giáo dục phổ thông mới đã được giới thiệu trong cả nước

Đến thời điểm này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã triển khai giới thiệu sách giáo khoa mới (lớp 2 và lớp 6) đến 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN