Bên lề Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn, trọng tâm

Sáng 6/6, thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn Ảnh: An Đăng/ TTXVN

Theo dõi phiên họp qua sóng phát thanh, truyền hình trực tiếp, cử tri ở Vĩnh Phúc có ý kiến đánh giá khá thẳng thắn các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

Cử tri đánh giá Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã có những đổi mới theo chiều hướng tích cực, sự điều hành của Chủ tọa khoa học và linh hoạt. Những nội dung hỏi và trả lời đi thẳng vào các vấn đề mang tính trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được những yêu cầu của cử tri và nhân dân. Tuy nhiên, một số nội dung trả lời vẫn còn có mang tính chung chung, nặng trích dẫn văn bản, dẫn quy định...

Theo cử tri Đường Trọng Khang (Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc), vấn đề phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, vấn đề việc làm cho người lao động ... luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Tại phiên họp, nhiều đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội khá thẳng thắn, đề cập các góc độ, nhiều khía cạnh và đề nghị Bộ trưởng trả lời, đánh giá, đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề bất cập. 

Hầu hết các ý kiến chất vấn các đại biểu là các vấn đề được nhiều cán bộ, đảng viên, người dân...rất quan tâm. Đó là những hạn chế, bất cập như chất lượng nguồn nhân lực ở nhiều địa phương nước ta còn hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội, chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có trình độ khoa học, công nghệ hiện đại. Các cơ sở đào tạo nghề trong nước đa dạng, phong phú nhưng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học còn hạn chế, thiếu giáo viên giỏi. Nhiều trường ở cùng một địa bàn (tỉnh, thành phố) đào đạo ra cùng ngành nghề hoặc nhóm ngành nghề còn phổ biến, tạo sự chồng chéo, thiếu tập trung. Điều này gây nên tình trạng phân tán, khó tuyển sinh... Công tác đào tạo nghề ở không ít cơ sở còn quá coi trong tới hệ cấp tốc, ngắn hạn nên trình độ tay nghề, kiến thức chuyên môn chưa cao...Bên cạnh đó, các đại biểu đề cập tới tình trạng mất việc, giãn việc, thiếu việc do cắt giảm đơn hàng, nhất là ảnh hưởng bởi COVID-19, người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần... 

Cử tri Triệu Thị Thanh Bình (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc) cho rằng: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trả lời thẳng vào những nội dung các đại biểu chất vấn và nêu ra một số giải pháp. Trong nội dung trả lời, Bộ trưởng có những số liệu để so sánh, đối chiếu, phân tích, nêu thực trạng để làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu chất vấn. Dẫu các giải pháp của Bộ trưởng đưa ra còn thiếu, có nội dung trả lời chưa thỏa đáng nhưng cũng có nhiều vấn đề bất cập đã được làm rõ, làm cơ sở đề điều chỉnh các chính sách, sửa đổi các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng cơ sở nghiên cứu thật kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng xấu, tác động ngược. Điển hình như đề xuất thành lập Quỹ hỗ trợ người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần; sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng giảm số năm đóng, điều chỉnh điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần; thiết kế gói hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Sẽ quy định rõ khái niệm hành vi chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Sẽ quy định rõ khái niệm hành vi chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 6/6, Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN