Bão số 5 hướng về quần đảo Trường Sa

Bão số 5 mỗi giờ đi được 10-15km và đang hướng về quần đảo Trường Sa, gây gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10 cho vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa. Sóng biển cao 2-4 m. Biển động rất mạnh. Rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 14 giờ ngày 16/12, vị trí tâm bão số 5 cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 680km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90 đến 100km một giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, hướng về phía quần đảo Trường Sa. Đến 13 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 410km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió Đông Bắc mạnh nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Giữ hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 18/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực quần đảo Trường Sa.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9. Áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

TTXVN/Tin Tức
Ảnh hưởng bão Melor, 80 du khách mắc kẹt trên đảo Lý Sơn
Ảnh hưởng bão Melor, 80 du khách mắc kẹt trên đảo Lý Sơn

Do gió giật mạnh và biển động nên có khoảng 80 du khách đang bị mắc kẹt trên huyện đảo Lý Sơn. Tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn đã tạm ngưng hoạt động từ chiều 15/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN