ADB dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2011 là 6,1%

Theo nhận định của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trong buổi họp báo giới thiệu báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2011 (ADO 2011) ngày 6/4 tại Hà Nội, dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2011 sẽ giảm còn 6,1% so với mức dự báo 7,0% được đưa ra vào tháng 9/2010.


ADB cũng dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ phục hồi trở lại, đạt mức 6,7% trong năm 2012, khi mà môi trường kinh tế ổn định hơn có thể kích thích tiêu dùng và đầu tư. Lạm phát được dự báo vẫn duy trì ở mức cao, trung bình khoảng 13,3% trong suốt năm 2011, trước khi giảm xuống mức trung bình 6,8% trong năm 2012.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, ông Ayumi Konishi nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam được đánh giá cao vì đã kịp thời đưa ra những biện pháp chính sách tổng thể nhằm kiểm soát lạm phát và khôi phục ổn định kinh tế vĩ mô thông qua Nghị quyết 11 được ban hành vào tháng 2 /2011.


Ông Ayumi Konishi nhận định: Việc thực hiện Nghị quyết 11 sẽ làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong ngắn hạn, nhưng Chính phủ phải tiếp tục thực hiện trong khi lạm phát cần có thời gian để giảm dần. Lạm phát cả năm của Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục tăng và không giảm ít nhất trong vòng vài tháng tới. Việc giảm tỷ lệ lạm phát cả năm xuống một con số vào cuối năm nay đòi hỏi tỷ lệ lạm phát trung bình từ nay đến hết năm phải dưới 0,4%/tháng.

Nguyễn Hồng Điệp

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN