70 năm quan hệ Việt Nam - Indonesia: Dư địa lớn cho hợp tác chiến lược toàn diện

Mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Indonesia đang bước vào giai đoạn mới sau 70 năm được xây dựng trên nền tảng lịch sử gắn bó (30/12/1955 - 30/12/2025). Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào đúng năm kỷ niệm ý nghĩa này mang lại cơ hội để mối quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, Tạ Văn Thông đã trao đổi với phóng viên TTXVN về những giá trị của lịch sử và những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN

Thưa Đại sứ, dấu mốc 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao có ý nghĩa thế nào với mối quan hệ Việt Nam và Indonesia, đặc biệt khi hai nước thiết lập mối quan hệ chiến lược toàn diện đúng vào năm nay?

Indonesia là nước đầu tiên ở Đông Nam Á mà Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/12/1955. Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã sớm được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã đạt những bước phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, quốc phòng đến giao lưu nhân dân... 

Dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước là lúc để nhìn lại chặng đường gắn bó đã qua, tự hào về mối quan hệ tin cậy và bền vững giữa hai quốc gia, và hướng tới khuôn khổ mới để phát triển hơn nữa quan hệ song phương. 

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tới Indonesia từ ngày 9 - 11/3/2025, theo lời mời của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với quan hệ hai nước. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm này đã đưa Việt Nam trở thành Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Indonesia trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), xác lập tầm cao mới trong quan hệ hợp tác truyền thống hữu nghị giữa hai nước. 

Hợp tác thương mại, đầu tư là một nền tảng quan trọng mang đến những bước tiến lớn trong quan hệ giữa hai nước, Đại sứ đánh giá thế nào về khả năng kết nối doanh nghiệp hai nước cũng như các biện pháp để thúc đẩy hợp tác, đặc biệt là giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ hai bên?

Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Indonesia năm 2025 duy trì đà tích cực bất chấp những thách thức và bất ổn của kinh tế thương mại toàn cầu. Trong ASEAN, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong khi Việt Nam xếp thứ 4 trong số các đối tác thương mại lớn của Indonesia. Indonesia đứng thứ 30/143 quốc gia đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đầu tư gần 700 triệu USD.

Các tập đoàn của Indonesia như Ciputra, Traveloka, Vietmindo Energitama, Jafpa Comfeed Vietnam, Semen Indonesia Group đều đã có mặt tại Việt Nam. Trong khi đó, các tập đoàn Việt Nam như FPT, Vinfast, Era Blue, Sunhouse đã và đang tích cực triển khai các dự án đầu tư kinh doanh tại Indonesia. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu mạnh của Việt Nam về tiêu dùng, ẩm thực như Điện máy Xanh với hơn 100 cửa hàng, Saigon Caphe sở hữu hàng chục nhà hàng tại Indonesia. Việt Nam Airlines mở thêm các đường bay thẳng nối Thành phố Hồ Chí Minh - Bali (6/2025) và Hà Nội - Jakarta (11/2025).

Những kết quả đạt được nêu trên là minh chứng rõ nét cho tiềm năng to lớn trong hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước. Để tiếp tục mở rộng hợp tác, việc nâng cao nhận thức của giới doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước về những lợi thế thị trường của hai nước là rất quan trọng. Bên cạnh đó, việc tăng cường các cơ chế đối thoại trao đổi giữa các cơ quan quan chính phủ hai nước nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các thủ tục quy trình xúc tiến thương mại cũng là nội dung cấp thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đầu tư cho doanh nghiệp hai nước. 

Việt Nam và Indonesia được đánh giá có nhiều tiềm năng chưa được phát huy hiệu quả. Đại sứ có thể chia sẻ những lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển và khuyến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới? 

Trong tương lai, hai nước cần phát huy hơn nữa lợi thế của nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Indonesia có nền kinh tế lớn thứ 16 trên thế giới, là thị trường lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 10 quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới. Hai nước cũng sở hữu những điểm mạnh mang tính chiến lược, có tính bổ trợ lẫn nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác mới còn nhiều dư địa như ngành hàng các sản phẩm có chứng nhận Halal, nông nghiệp, năng lượng, công nghệ cao, kinh tế số, phát triển hệ sinh thái xe điện, dược phẩm và thiết bị y tế. 

Các bộ, ngành hữu quan hai bên cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục và quy trình chứng nhận hàng hóa; tăng cường thực hiện các cơ chế đối thoại chính sách và hài hòa quy định giữa hai chính phủ trong lĩnh vực thương mại và đầu tư; thiết lập cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp hai nước liên kết sản xuất trong các ngành có giá trị gia tăng cao như thiết bị y tế, chế biến nông sản, năng lượng sạch…; tăng cường phát triển nguồn nhân lực, trao đổi chuyên gia và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như công nghiệp thực phẩm, quản lý chuỗi cung ứng, dịch vụ hậu cần…

Đại sứ kỳ vọng mối quan hệ Việt Nam - Indonesia sẽ phát triển như thế nào trong tương lai, khi hai nước đang bước vào giai đoạn mới, phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động?

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể nói hai nước đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả lĩnh vực. Có được điều này là nhờ nền tảng vững chắc từ sự tin cậy và gắn bó giữa hai bên, được khơi nguồn từ tình cảm thân thiết giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. 

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Indonesia tháng 3/2025 và việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quan hệ song phương. Trong chuyến thăm, Lãnh đạo hai nước đã nhất trí xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 của hai nước, tập trung tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp và các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng.

Đây là cơ sở vững chắc để Việt Nam và Indonesia tiếp tục phát triển quan hệ lên tầm cao mới. Theo đó, hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là một trong những điểm sáng thông qua trao đổi đoàn và các cơ chế hợp tác trao đổi và huấn luyện chung, triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố và hợp tác biển. Hợp tác kinh tế tiếp tục là trọng tâm, với việc tăng cường các cơ chế hợp tác nhằm giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng chủ chốt của nhau, phát huy những lợi thế mang tính bổ trợ, nhất là trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, phát triển hệ sinh thái xe điện, dịch vụ chuỗi cung ứng… Các lĩnh vực quan trọng khác như hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân… tiếp tục được coi trọng. 

Một trong những xu thế nổi bật trên thế giới hiện nay là tăng cường hợp tác để ứng phó với biến đổi khí hậu. Cả Việt Nam và Indonesia đều đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ về cắt giảm phát thải carbon, thể hiện trách nhiệm trong việc đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Quá trình triển khai thực hiện các cam kết quốc tế, hai nước có thể hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, lưu trữ carbon, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, phát triển kinh tế xanh bền vững…

Về hợp tác đa phương, Việt Nam và Indonesia sẽ tiếp tục là những đối tác thương mại quan trọng của nhau trong ASEAN. Hai nước cùng là thành viên của Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) nên có nhiều lợi thế để tăng thương mại song phương.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!.

Đỗ Quyên (TTXVN)
Cầu nối tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Indonesia
Cầu nối tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Indonesia

Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia (30/12/1955 - 30/12/2025), diễn ra sáng 19/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Công Vinh khẳng định, Thành phố cam kết luôn là cầu nối tích cực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN