Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời trước việc EU thêm Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế.
Năm 2026 mở ra nhiệm kỳ mới của Đại hội Đảng toàn quốc, cũng là năm đầu đất nước bước vào giai đoạn “sắp xếp lại giang sơn” với bộ máy tinh gọn hơn. Giáo sư Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã có những chia sẻ với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc về những giải pháp tạo nền tảng niềm tin xã hội trong giai đoạn kiến thiết này.
Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn đậm nét trên hầu hết các lĩnh vực, cho thấy bước chuyển quan trọng về chất trong mô hình phát triển của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng bứt phá mạnh mẽ hơn.
Năm 2026, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy công tác ngoại giao kinh tế từ việc huy động hiệu quả nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao vị thế và sức cạnh tranh quốc gia.
Khi đất liền rộn ràng sắc Xuân, ngoài khơi xa, đặc khu Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) - điểm tiền tiêu của Tổ quốc cũng vang lên nhịp Xuân mới.
Sáng 1 Tết Bính Ngọ 2026, ngày đầu năm mới trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đồn Biên phòng Lũng Cú, Ban Chỉ huy Biên phòng Tuyên Quang cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân xã Lũng Cú long trọng tổ chức nghi lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, nơi địa đầu cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày 27/1/2026, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết 92) về cơ chế, chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội.
Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng miền trong cả nước, qua đó thể hiện sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong cuộc trao đổi với báo chí dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đột phá thể chế, tái cấu trúc không gian đô thị và bảo vệ môi trường bền vững, đưa Hà Nội phát triển nhanh, xanh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến công tác tại Hoa Kỳ, dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/2.
Trong không khí người người hân hoan đón chào Xuân mới Bính Ngọ 2026, các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã chia sẻ những cảm nhận sâu sắc về sự phát triển vượt bậc của đất nước, đồng thời bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump (Đô-nan Trăm), Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến ngày 20/2/2026.
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trả lời phỏng vấn về những dấu ấn lịch sử của Thủ đô trong năm qua và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần tin tưởng, chủ động và hành động quyết liệt sau Đại hội XIV của Đảng. Từ các trung tâm kinh tế lớn đến các địa phương đang mở rộng không gian phát triển, với khí thế chung: Nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành hành động, lấy hiệu quả, kỷ cương và phục vụ người dân làm mục tiêu xuyên suốt.
Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hàng nghìn người dân Phú Thọ đã nô nức trở về Khu di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, thành tâm cầu chúc quốc thái dân an, gia đình an khang, hạnh phúc.
Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường có thư chúc Tết gửi đến đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Trong không khí phấn khởi mừng Xuân mới Bính Ngọ 2026, tối 16/2 (29 Tết), trước thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch và tại Trụ sở làm việc cơ quan Chủ tịch nước ở Bắc Bộ Phủ, số 2 Lê Thạch.
Trong không khí cả nước vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân và đón chào Năm mới Bính Ngọ năm 2026, tối 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), trước thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ; thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội (tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội).
Một mùa xuân mới đang về trên thành phố mang tên Bác. Xuân Bính Ngọ đến cùng một tâm thế mới, mang theo sức sống mới và những kỳ vọng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026, năm có ý nghĩa rất đặc biệt, 50 năm thành phố mang tên Bác, 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cũng là mùa xuân đầu tiên của “siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất, đang cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới – “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
Tối 16/2/2026 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội.
Chiều 16/2, (tức 30 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh mạng thông tin thuộc Bộ Công an. Cùng đi với Thủ tướng có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.