Tối 16/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Thủ đô Hà Nội), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” lần thứ 20 năm 2026.
Sáng 25/8, ngay sau khi nhận quyết định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trần Lưu Quang đã có những chia sẻ chân thành, đầy cảm xúc để cùng chung tay xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển về kinh tế - xã hội - văn hoá trong thời gian tới.
Sáng 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở Quân khu 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp nhanh chỉ đạo các công tác ứng phó với bão số 5. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các cơ quan chức năng, địa phương không được lơ là chủ quan, cần phải huy động lực lượng công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 25/8.
Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngoại giao Việt Nam luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà ngoại giao kiệt xuất, vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, về đại đoàn kết dân tộc, nỗ lực góp phần gắn kết đồng bào ta ở trong và ngoài nước, cùng nhau kiến tạo nguồn lực bảo vệ và xây dựng Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Sáng 25/8/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI.
Ngày 25/8/2025, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm, và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), phóng viên TTXVN tại Algiers đã có cuộc phỏng vấn nhà ngoại giao kỳ cựu Algeria Noureddine Djoudi - Chủ tịch Hội những người bạn quốc tế của Cách mạng Algeria - về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước cũng như thông điệp gửi tới thế hệ trẻ Việt Nam và Algeria.
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) là dịp để cả nước cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, khẳng định những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là cơ hội để các thế hệ hôm nay suy ngẫm, kế thừa và tiếp tục phát huy tinh thần bản lĩnh, sáng tạo nhằm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Tọa lạc tại phân khu trung tâm "Kiến tạo để phát triển" trong Nhà triển lãm Kim Quy, không gian trưng bày của Bộ Nội vụ mang chủ đề "Kiến tạo để đất nước vươn mình", truyền tải thông điệp 80 năm qua, mỗi dấu ấn của Bộ Nội vụ đều mang tinh thần bền bỉ phụng sự và khát vọng dựng xây đất nước, góp phần làm nên một nền hành chính quốc gia tinh gọn, hiệu lực và lan tỏa niềm tin.
Sáng 25/8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
80 năm sau ngày Độc lập, Việt Nam thực hiện cuộc cải cách lịch sử: Tinh gọn bộ máy Nhà nước, hợp nhất các tỉnh, thành và chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp.
Phá thế cô lập, từ vùng trũng bóng tối, Việt Nam bước ra ánh sáng, bắt tay với năm châu, làm bạn với các cường quốc và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Hà Nội những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cờ đỏ sao vàng tung bay gợi niềm tự hào về vị thế Việt Nam và khát vọng sánh vai cường quốc.
Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Nhưng độc lập không phải món quà, hòa bình là cái giá trả bằng máu. Mỗi bước tiến trong hành trình giữ nước đều được đánh đổi bằng máu xương của triệu người con đất Việt.
Từ đêm trường nô lệ, mùa thu năm 1945, dân tộc Việt Nam đã đứng dậy giành độc lập, đổ máu xương để giữ non sông và mở đường sống bằng chính đôi tay mình. 80 năm qua, đất nước đã đi một hành trình vĩ đại để hôm nay vững bước thực hiện hoài bão sánh vai các quốc gia phát triển vào năm 2045.
Trong 80 năm qua, Việt Nam đã phát triển từ một quốc gia đứng ngoài chính trường quốc tế thành một quốc gia được kính trọng, cam kết theo đuổi chủ nghĩa đa phương. Đây là nhận định của Tiến sĩ Kambiz Ghawami - Chủ tịch Ủy ban Đức của Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới (WUS) - trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Đức. Ông cho rằng Việt Nam đã đúng khi chứng minh được rằng nhiều thách thức hiện nay xuất phát từ sự thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế.
Ngoại giao kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngoại giao. Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2025), Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc về vấn đề này.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 145/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, y tế dịp Lễ Quốc khánh 2/9.
Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có thư chúc mừng.
Sáng 2/9/2025, tại thủ đô Hà Nội, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 sẽ được tổ chức với quy mô lớn.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) và cũng là 80 năm Thông tấn xã Việt Nam phát đi bản tin đầu tiên, báo Tuần Tin tức (sản phẩm của Báo Tin tức và Dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam) sẽ phát hành số báo đặc biệt vào ngày 27/8 tới.