Ngày 2/7/1976, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 3 cấp, bộ máy mới đã cơ bản vận hành ổn định, khẳng định chủ trương đổi mới là đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo, giai đoạn tới phải tập trung nâng cao chất lượng vận hành, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân.
Tại Nghị định số 240/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định chi tiết các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA).
Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Nigeria, từ ngày 29-30/6, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Abuja của Nigeria.
Chính phủ ban hành Nghị định số 262/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định về hoạt động báo chí của cơ quan báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 27/6/2026 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Sau 1 năm triển khai, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tầm nhìn chiến lược, tư duy kiến tạo phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Chiều 1/7, đại diện đến từ viện, trường, doanh nghiệp đã có tham luận tại hội nghị nhằm đưa Nghị quyết 57-NQ/TW ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.
Chiều 1/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo về sửa đổi Luật Đất đai.
Ngày 1/7, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức buổi đón tiếp Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du (thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào) sang thăm từ ngày 29/6- 3/7.
Chiều 1/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh đối ngoại (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Chiều 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Chiều 1/7, Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được tổ chức.
Ngày 1/7, theo thông tin từ Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Cục vừa ban hành công điện số 2075/CĐ-CHCN về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Cắt giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số là những thay đổi rõ nét nhất sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Quan trọng hơn, tư duy của bộ máy công quyền đang từng bước chuyển từ "quản lý" sang "phục vụ" đã rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân, tạo nền tảng cho một phương thức quản trị hiện đại, gần dân, sát dân và vì dân.
Chiều 1/7/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh đối ngoại Anh hùng (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Nhân dịp bà Han Seong Sook được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nội các Đại Hàn Dân Quốc, ngày 1/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng.
Ngày 1/7/2026, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Burundi (1/7/1962 - 1/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Évariste Ndayishimiye, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nestor Ntahontuye.
Từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp chính thức có hiệu lực.