Bảng chỉ số chứng khoán tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN
Vào thời điểm nghỉ giữa phiên, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 1% xuống 48.087,75 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm 1,14% xuống 26.447,86 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải để mất 0,51% xuống 3.913,80 điểm. Các thị trường Sydney, Singapore, Wellington và Manila cũng ghi nhận mức giảm.
Tuy nhiên, thị trường Seoul đã tăng hơn 1%, nhờ cổ phiếu của Samsung tăng vọt 6% trước những lạc quan về mảng kinh doanh chip AI và bộ nhớ của hãng. Thị trường Jakarta cũng tăng điểm.
Mặc dù một số thị trường đã đạt mức cao kỷ lục, ngày càng có nhiều đồn đoán rằng định giá của một số công ty có thể đã bị đẩy lên quá cao, làm dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh giảm.
Tâm lý mua vào trong tuần này đã được thúc đẩy thêm nhờ thông tin công ty OpenAI, chủ sở hữu ChatGPT, đã ký các hợp đồng chip trị giá hàng tỷ USD với hai tập đoàn công nghệ lớn của Hàn Quốc là Samsung và SK hynix, cũng như công ty AMD của Mỹ. Khoản chi tiêu này được bổ sung vào hàng trăm tỷ USD đã được đổ vào lĩnh vực này, trong bối cảnh các công ty đang tìm cách giành lợi thế đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Điều này đã khiến các nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào lĩnh vực công nghệ, đẩy giá cổ phiếu tăng vọt. Tuy nhiên, đã xuất hiện những lo ngại rằng đà tăng này có thể sớm cạn kiệt, gây ra tâm lý bất an trên các sàn giao dịch.
Ông Keith Lerner thuộc Truist Advisory Services nhận định rằng một số lĩnh vực của thị trường dường như đang tăng trưởng quá nóng. Ông cho biết thêm, việc thị trường đã tăng điểm trong một thời gian dài mà không có đợt điều chỉnh đáng kể nào khiến nó trở nên nhạy cảm hơn trước những thông tin tiêu cực bất ngờ.
Tương tự, bà Alexandra Symeonidi, nhà phân tích tín dụng doanh nghiệp tại William Blair, cho biết do đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ, một số bên tham gia thị trường đã bắt đầu đặt câu hỏi về tính bền vững của đà tăng giá này và so sánh nó với các bong bóng gần đây. Đo đó, bà cho rằng, mặc dù thị trường tổng thể vẫn lành mạnh, các nhà đầu tư đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro bằng cách đầu tư vào tài sản vốn được coi là kênh trú ẩn an toàn.
Bên cạnh đó, tình trạng bế tắc tại Washington càng làm gia tăng tâm lý bất an, khi Chính phủ Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục đóng cửa sang tuần thứ ba mà không có dấu hiệu nào cho thấy các bên sẽ nhượng bộ.
Tại Việt Nam, vào thời điểm nghỉ giữa phiên, chỉ số VN-Index tăng 12,56 điểm, hay 0,89%, lên 1.731,73 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index gần như đi ngang ở mức 274,89 điểm.