Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Việc bà Sanae Takaichi, người được kỳ vọng sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản trong tháng này, giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí người đứng đầu đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) đã làm dấy lên sự lạc quan rằng bà sẽ khởi động một chiến dịch nới lỏng chính sách tiền tệ.
Diễn biến này đã đẩy chỉ số Nikkei 225 tăng vọt gần 5% trong phiên trước vào thứ Hai và khiến đồng yen lao dốc, khi các nhà đầu tư bắt đầu hoài nghi về khả năng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục các đợt tăng lãi suất.
Bước sang phiên này, chỉ số Nikkei 225 tiếp tục đà tăng, mặc dù đã thu hẹp mức tăng so với đầu phiên và đóng cửa chỉ nhích nhẹ lên mức 47.950,88 điểm. Đồng yen cũng duy trì đà giảm.
Bà Charu Chanana của công ty đầu tư Saxo Markets nhận định rằng thắng lợi của bà Takaichi đã loại bỏ sự không chắc chắn về định hướng chính sách của Nhật Bản. Theo bà, chương trình nghị sự của bà Takaichi được kỳ vọng sẽ tiếp tục kết hợp giữa hỗ trợ tài khóa và chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Bà Chanana nói thêm rằng đối với các nhà đầu tư, sự tiếp nối này có nghĩa là sẽ không có việc thắt chặt chính sách đột ngột và sự phối hợp giữa chính phủ và BoJ sẽ được duy trì.
Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng trong phiên này, khi thông báo về thỏa thuận hợp tác giữa công ty sản xuất bán dẫn Advanced Micro Devices (AMD) và OpenAI nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy tâm lý mua vào. Thỏa thuận này được đưa ra sau khi OpenAI và Nvidia đã ký một hợp đồng cung cấp thiết bị trị giá hơn 100 tỷ USD.
Phần lớn các thị trường khác cũng đều tăng điểm, trong đó có Singapore, Wellington, Mumbai, Bangkok, Manila và Jakarta. Trong khi đó, các thị trường Hong Kong và Thượng Hải của Trung Quốc, cũng như Seoul đóng cửa nghỉ lễ.
Còn tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index giảm 10,2 điểm, hay 0,6%, xuống 1.685,3 điểm, còn chỉ số HNX-Index để mất 1,82 điểm, hay 0,66%, xuống 272,87 điểm.