Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,3 điểm xuống còn 6.890,59 điểm, chỉ số Dow Jones Công nghiệp giảm 74,37 điểm (tương đương mức giảm 0,16%). Ngược lại, chỉ số Nasdaq tổng hợp - nơi tập trung các cổ phiếu công nghệ - tăng 0,5%, đạt mức 23.958,47 điểm, thiết lập kỷ lục mới.
Điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch này là cổ phiếu Nvidia (NVDA) tăng mạnh lên mức kỷ lục sau khi Tổng thống Trump tiết lộ có thể sẽ đề cập đến bộ xử lý AI Blackwell của Nvidia trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/10. Đà tăng này đã đưa giá trị vốn hóa thị trường của nhà sản xuất chip AI này vượt mốc 5 nghìn tỷ USD, giúp Nvidia trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc này.
Trong phiên họp chính sách vừa qua, FED đã quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Tuy nhiên, Chủ tịch FED Jerome Powell tỏ ra thận trọng khi không đưa ra tín hiệu rõ ràng về đợt cắt giảm tiếp theo trong tháng 12. Ông Powell cho biết chưa thể coi việc tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 là điều tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh thiếu dữ liệu kinh tế do tình trạng chính phủ đóng cửa.
Quyết định cắt giảm lãi suất lần này cũng cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ FED. Thống đốc mới được Tổng thống Trump bổ nhiệm, Stephen Miran, đã phản đối mức cắt giảm 0,25 điểm và cho rằng nên hạ lãi suất mạnh hơn ở mức 0,5 điểm phần trăm. Trong khi đó, Chủ tịch FED chi nhánh Kansas, ông Jeff Schmid, lại bất đồng theo hướng ngược lại, muốn giữ nguyên lãi suất.
Phản ứng của thị trường chứng khoán Mỹ phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thông điệp không rõ ràng từ FED về lộ trình cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.