Căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông giàu tài nguyên đã khiến các nhà đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro.
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: THX/TTXVN
Các chỉ số chính chìm trong sắc đỏ, bao gồm Tokyo, Hong Kong, Singapore, Mumbai, Bangkok, Wellington và Taipei. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 2,1%. Riêng chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc ngược dòng tăng nhẹ 0,5%.
Cổ phiếu của các hãng hàng không giảm do phải hủy hoặc chuyển hướng chuyến bay qua khu vực xung đột. Cathay Pacific (Hong Kong, Trung Quốc) giảm 4%, Qantas (Australia) lao dốc 5,4%, Singapore Airlines giảm 4,8%, và các hãng Nhật Bản như ANA, JAL giảm hơn 5%.
Ngược lại, cổ phiếu các công ty năng lượng tăng vọt nhờ giá dầu thô Brent tăng tới 14% và WTI tăng gần 12%. Woodside Energy và Santos (Australia) tăng vọt hơn 6%, PetroChina (Hong Kong) tăng gần 4%, và Inpex (Nhật Bản) tăng hơn 6%.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 2/3, chỉ số VN Index giảm 34,23 điểm (1,82%) xuống 1.846,1 điểm, HNX-Index giảm 3,82 điểm (1,45%) xuống 259 điểm.