Bản tin MXV 2/3: Giá dầu tăng mạnh hơn 8%, bất chấp áp lực nguồn cung

Sắc xanh tiếp tục bao trùm lên toàn bộ các nhóm hàng hóa đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngay trong phiên đầu tiên của tháng Ba.

Mức tăng mạnh của cả 4 nhóm và đặc biệt là các mặt hàng năng lượng, giúp cho chỉ số MXV-Index tăng mạnh 4,37% lên mức kỷ lục 2.826,4 điểm. Sau 2 tháng đầu năm, chỉ số này cũng đã tăng đến hơn 20%, cho thấy sức nóng của thị trường hàng hóa đang rất lớn.

Chú thích ảnh

Giá trị giao dịch toàn Sở tăng gần 20% lên mức 9.600 tỉ đồng, chỉ đứng sau phiên kỷ lục hơn 10.000 tỉ đồng ghi nhận vào thứ Năm tuần trước. Đáng chú ý là giá trị giao dịch của nhóm năng lượng cũng tăng gấp đôi lên xấp xỉ 5.000 tỉ đồng.

Giá dầu tăng rất mạnh trong phiên hôm qua, bất chấp các thông báo của Mỹ cho biết sẽ giải phóng 60 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hạ nhiệt thị trường. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI tăng 8,03% lên 103,41 USD/thùng trong khi giá dầu Brent tăng 7,15% lên 104,97 USD/thùng.

Chú thích ảnh

Sự gia tăng các cuộc tấn công vào Ukraine, dặc biệt là các cuộc ném bom đang khiến cho xung đột giữa các bên tiếp tục gia tăng. Tổng thống Ukraine vẫn đang muốn thúc đẩy Ukraine gia nhập vào EU, một phần nhằm đảm bảo lợi ích của nước này trong cuộc chiến với Nga. 

Việc Mỹ tuyên bố mở kho dự trữ chiến lược 60 triệu thùng dầu với các đồng minh không giúp làm giảm áp lực nào trên thị trường, do con số này chỉ chưa bằng lượng dầu thế giới tiêu thụ trong vòng 1 ngày, hoặc 6 ngày sản lượng dầu của Nga. 

Hiện tại mặc dù chưa có lệnh cấm vận trực tiếp nào nhắm vào dầu khí của Nga, nhưng các công ty tại Mỹ và châu Âu cũng đã giảm các đơn hàng thu mua. 

Ngoài ra, theo nguồn tin của Reuters, dầu của Kazakhstan vận chuyển qua đường ống dẫn của Nga, tương đương khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày hoặc 1,2% nguồn cung dầu thế giới cũng đang gặp phải vấn đề tương tự, do khó khăn trong việc chứng minh nguồn gốc. 

Trong khi đó, khả năng cao OPEC+ sẽ không gia tăng sản lượng thêm so với mức 400.000 thùng/ngày trong cuộc họp diễn ra chiều tối nay. Saudi Arabia, 1 trong 2 quốc gia duy nhất trong nhóm vẫn còn công suất dự trữ, đã lên tiếng ủng hộ việc giữ nguyên thỏa thuận hiện tại. 

Báo cáo sáng nay của API cho thấy tồn kho dầu tại Mỹ giảm mạnh 6,1 triệu thùng cũng khiến giá bật tăng mạnh mẽ trong cuối phiên, đặc biệt do khối lượng giao dịch rất thấp kể từ cuối phiên sáng qua.
Trên thị trường nội địa, chiều ngày 1/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu. Mức tăng mạnh nhất là 547 đồng/lít của xăng RON95-III, lên tới gần 27.000 đồng/lít. Các doanh nghiệp xăng dầu như Petrolimex theo đó cũng có mức điều chỉnh giá bán lẻ như sau:

Chú thích ảnh
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)
Bản tin MXV 1/3: Thị trường nông sản khởi sắc, giá heo hơi tiếp tục hạ nhiệt
Bản tin MXV 1/3: Thị trường nông sản khởi sắc, giá heo hơi tiếp tục hạ nhiệt

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng Hai, sắc xanh phủ kín cả 4 nhóm hàng hóa đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, giúp chỉ số MXV-Index tăng mạnh 2,5% lên mức 2.708,14 điểm. Trong đó, đáng chú ý nhất là mức tăng gần 5% của nhóm nông sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN