Thị trường chứng khoán sáng 18/9 giao dịch giằng co, sắc đỏ áp đảo ở nhiều nhóm ngành. Lực đỡ từ nhóm bất động sản, đặc biệt là cổ phiếu họ Vingroup, giúp VN-Index không giảm sâu.
Giá dầu châu Á đi lên trong phiên ngày 31/3 trong bối cảnh giới đầu tư đặt cược rằng các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), hay còn gọi là OPEC+, phần lớn sẽ nhất trí gia hạn thỏa thuận hạn chế nguồn cung trong tháng 5/2021.
Giá vàng châu Á tăng trong phiên chiều 31/3, song kim loại quý này hướng đến quý sụt giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 12/2016 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ và đồng USD tăng lên làm giảm sức hấp dẫn của vàng.
Thị trường chứng khoán có thời điểm chạm đỉnh lịch sử, thanh khoản cũng tăng mạnh mẽ, nhưng khối ngoại vẫn liên tiếp bán ròng mạnh.
Giá vàng trong nước sáng 31/3 tiếp tục giảm theo giá vàng thế giới và giao dịch dưới mốc 55 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 31/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.244 VND/USD, tăng tiếp 7 đồng so với hôm qua.
Ngày 30/3, Bộ Tài chính cho biết bộ đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo để thiết kế chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của bộ có liên quan đến lĩnh vực này.
Trước nhiều ý kiến lo ngại giá xăng dầu tăng khiến tình trạng “té nước theo mưa” của một số loại hàng hóa, chiều 30/3, đại diện Bộ Tài chính cho biết: Với các biện pháp quyết liệt đã triển khai, về cơ bản không để xảy ra tình trạng tăng giá hàng hóa bất hợp lý theo giá xăng dầu.
Trước thông tin về tình trạng nghẽn lệnh tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đã xảy ra 3 tháng nay, nhưng chưa được khắc phục triệt để, nhiều nhà đầu tư, chuyên gia tài chính đặt câu hỏi về trách nhiệm của HoSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)?
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết, HOSE đang phối hợp với Công ty cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT) triển khai theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, để tạo ra một giải pháp giảm tình trạng quá tải hiện nay của HOSE.
Tại Diễn đàn “Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới” được tổ chức tại Hà Nội vào sáng 30/3, bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chia sẻ những giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.
Theo Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2021 của thành phố giảm 0,33% so với tháng trước; bình quân 3 tháng đầu năm 2021 tăng 0,84% so với bình quân năm 2020.
Hiện nay, tại Tiền Giang, sầu riêng đang vào vụ nghịch với giá tiêu thụ đứng ở mức rất cao. Những nông dân có vườn sầu riêng đang thu hoạch vào thời điểm này phấn khởi bởi có lãi cao từ cây trồng đặc sản mang lại.
Giá dầu thế giới tăng gần 1% trong phiên giao dịch ngày 29/3 sau khi hãng tin Reuters đưa tin Nga sẽ ủng hộ đề xuất ổn định sản lượng dầu của các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), hay OPEC+, trước thềm cuộc họp của nhóm này vào cuối tháng.
Giá vàng trong nước sáng 30/3 giảm theo giá vàng thế giới.
Giá vàng thế giới trượt giảm hơn 1% trong phiên 29/3 xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần, do việc đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ mạnh lên đã làm giảm sức hút của kim loại vốn được coi là nơi phương tiện đầu tư an toàn này.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 30/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.237 VND/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua.
Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư - KHĐT), tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý I/2021 là 973,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên chiều 29/3 do giới đầu tư chật vật để duy trì đà phục hồi của phiên sáng trong bối cảnh giá dầu giảm do công tác giải cứu siêu tàu chở hàng Ever Given bị mắc cạn tại kênh đào Suez đạt bước tiến lớn.
Ngày 29/3, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước quý I đạt 403,7 nghìn tỷ đồng, bằng 30,1% dự toán, tăng 0,3% so cùng kỳ năm 2020.
Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản tháng 3/2021 ước đạt 1,524 tỷ USD. Như vậy, lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt 3,944 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ.