WORLD CUP 2018: Đội hình các tài năng trẻ tiêu biểu

Vòng chung kết World Cup 2018 đã khép lại với danh hiệu vô địch hết sức thuyết phục cho đội tuyển Pháp. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, Les Bleus nâng cao cúp vàng.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Pháp ăn mừng chức vô địch thế giới sau trận chung kết World Cup 2018 gặp Croatia ở Moskva, Nga ngày 15/7. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó là vào năm 1998, khi World Cup được tổ chức tại Pháp và đội bóng chủ nhà đã đánh bại Brazil trong trận chung kết với tỷ số 3-0.

Marca - tờ báo bóng đá danh tiếng của Tây Ban Nha - đã bình chọn đội hình 11 tài năng trẻ hay nhất World Cup 2018 (dưới 23 tuổi), đồng thời nhấn mạnh rằng họ sẽ còn tỏa sáng ở World Cup 2022 tại Qatar.

Trong đội hình "sao mai" World Cup 2018, La Liga áp đảo so với những giải đấu khác, khi đóng góp tới 4 cầu thủ. Đầu tiên là thủ thành người Nigeria Francis Uzoho đang khoác áo Deportivo - đội bóng mới nhận vé xuống hạng 2 Tây Ban Nha mùa giải vừa qua.

Chú thích ảnh
Tuyển thủ Anh Raheem Sterling (trái) tranh bóng với Yerry Mina (giữa) của Colombia trong trận đấu loại trực tiếp World Cup 2018 diễn ra ở Moskva, Nga, ngày 3/7. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài ra còn có trung vệ Yerry Mina của đội tuyển Colombia - hiện thi đấu cho Barcelona. Trong khi đó, câu lạc bộ Atletico Madrid đóng góp 2 cái tên là bộ đôi hậu vệ Lucas Hernandez (Pháp) và Jose Maria Gimenez (Uruguay).

Bundesliga cũng đóng góp 2 cầu thủ ở đội hình xuất sắc là Benjamin Pavard (Stuttgart/đội tuyển Pháp) và Manuel Akanji (Dortmund/tuyển Thụy Sĩ).

Ở hàng tiền vệ có hai tài năng trẻ của tuyển Uruguay là Lucas Torreira, tân binh mới gia nhập Arsenal, và Rodrigo Bentancur (Juventus). Đá cao hơn là Hirving Lozano, tiền đạo người Mexico đang thi đấu cho PSV và Raheem Sterling (Manchester City/đội tuyển Anh).

Tiền đạo cắm là Kylian Mbappe, cầu thủ mới 19 tuổi, đồng thời cũng là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018 khi là tác giả của 4 bàn thắng và góp công lớn đưa Pháp tới ngôi vô địch.

Trong khi đó, ở thành phần dự bị cũng có những cái tên rất nổi bật như Mouez Hassen (Tunisia), Davinson Sanchez (Colombia), Moussa Wague (Senegal), Achraf Hakimi (Maroc), Oghenekaro Etebo (Nigeria), Sergej Milinkovic-Savic (Serbia), Aleksandr Golovin (Nga), Julian Brandt (Đức) và Ismaila Sarr (Senegal).

TTXVN/Báo Tin tức
Lý do Lionel Messi ‘chìm nghỉm’ sau World Cup 2018
Lý do Lionel Messi ‘chìm nghỉm’ sau World Cup 2018

Gần như “mất tích bí ẩn” sau World Cup, thất bại của Argentina được cho là lý do khiến Lionel Messi nhận thêm những nỗi buồn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN