Việt Nam mất “mỏ vàng”tại SEA Games 27

Hôm qua, 29/1, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã nhóm họp ở Nay Pyi Taw (Mianma) và quyết định chốt số lượng môn thi đấu tại SEA Games 27. Điều đáng tiếc lớn đối với thể thao Việt Nam (TTVN) là trong số 33 môn được lựa chọn không có tên thể dục dụng cụ (TDDC).


Sự vắng mặt của TDDC chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới cơ hội tranh chấp các thứ hạng cao của TTVN tại sân chơi khu vực cuối năm nay. Tại SEA Games 26 năm 2011, TDDC đã mang về cho thể thao Việt Nam tới 11 huy chương vàng. Những cái tên như Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng, Đỗ Thị Ngân Thương hay Nguyễn Hà Thanh đang nằm trong số những gương mặt nổi bật nhất của TTVN vào thời điểm này.Thế nhưng, với quyết định mới nhất này của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, họ đã không còn cơ hội tới Mianma.


Tuy nhiên, có một điều an ủi là một số môn Olympic thế mạnh khác của TTVN như điền kinh, bắn súng, bơi lội thậm chí đã được tăng thêm nhiều nội dung thi đấu.
Cụ thể 33 môn thi đấu của SEA Games sẽ bao gồm: Thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bóng nước...), bắn cung, điền kinh, xe đạp (BMX, băng đồng, đổ đèo và đường trường), đua ngựa, bóng đá, Futsal nam - nữ, cầu lông, bóng rổ, billiards - snooker, thể hình, quyền anh, canoeing, cờ (cờ vua và cờ truyền thống châu Á), Golf, Judo, Karatedo, Muay, Pencak Silat, Rowing, thuyền buồm, cầu mây, Chinlone, Wushu, Vovinam, cử tạ, vật, bắn súng, bóng bàn, Taekwondo, quần vợt, đua thuyền truyền thống, bóng chuyền.

 

Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN