VCK U19 châu Á:

U19 Việt Nam thua trận thứ 2 liên tiếp

Theo tin phóng viên TTXVN có mặt tại Nay Pyi Taw, các cầu thủ U19 Việt Nam đã trải qua một trận đấu hết sức nỗ lực trước U19 Nhật Bản, nhưng sự xuống sức và những sức ép từ đối phương quá lớn đã khiến đội phải nhận 2 bàn thua ở khoảng thời gian đá bù giờ, dẫn đến thất bại chung cuộc 1-3.

Hậu vệ Việt Nam phải làm việc khá vất vả trong hiệp 1. Ảnh: Nhật Anh–TTXVN


Do cùng để thua ở trận ra quân nên cả U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đều phải giành chiến thắng ở trận đấu thứ 2 vòng đấu bảng chiều nay 11/10 mới có cơ hội đi tiếp. Vì vậy, U19 Nhật Bản và U19 Việt Nam không thể vào trận với lối chơi tấn công đẹp mắt như quen thuộc mà thay vào đó là sự thận trọng.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch và sở hữu một đội hình đồng đều, dàn cầu thủ chất lượng hơn, U19 Nhật Bản vẫn là những người chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, cũng như số cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra. Trong hiệp 1, đã có 2 lần cột dọc khung thành cứu thua cho U19 Việt Nam sau các pha dứt điểm của Sakai và Matsumoto.

Tăng tốc ngay từ đầu hiệp 2, U19 Nhật Bản đã sớm cụ thể hoá được ưu thế của mình bằng bàn mở tỷ số ở phút 58. Xuất phát từ pha phá bóng không thành công của trung vệ Xuân Hưng, Okugawa Masaya băng lên cướp bóng rồi thực hiện pha dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Minh Long, mở tỷ số cho U19 Nhật Bản.

Sau những thay đổi người của HLV Guillaume Graechen, U19 Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn nhưng cũng phải đến phút 90, Thanh Tùng mới có thể ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội nhà. Tưởng như khoảnh khắc loé sáng của Thanh Tùng sẽ là dấu ấn cuối cùng trong trận đấu này thì chỉ trong vòng 6 phút bù giờ, U19 Việt Nam đã phải nhận 2 bàn thua liên tiếp. Phút 90+4, từ tình huống phạt góc bên cánh trái, U19 Nhật Bản có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 sau khi thủ môn Văn Trường thua ở tình huống không chiến, Nakatami là người đánh đầu. Một phút sau đó, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Ideguchi Yosuke thoát xuống tung cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 3-1 cho U19 Nhật Bản.


Thua trận thứ 2 liên tiếp, U19 Việt Nam chính thức bị loại khỏi VCK U19 châu Á 2014, trong khi U19 Nhật Bản buộc phải thắng U19 Hàn Quốc trận cuối cùng mới có cơ hội đi tiếp.


TTXVN/Tin tức
U19 Việt Nam và món nợ khó
U19 Việt Nam và món nợ khó

Để thua Hàn Quốc với tỷ số đậm 0 - 6, cùng với bất ngờ Nhật Bản để thua Trung Quốc trong trận ra quân, khiến trận đấu tiếp theo của Việt Nam với Nhật Bản trở thành một cuộc “đại chiến” thực sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN