Từ vệ sĩ tổng thống Nga đến chủ nhân HCV quyền anh

Vận động viên (VĐV) quyền anh người Nga Evgheny Tishchenko, người vừa giành Huy chương Vàng (HCV) tại Olympic Rio de Janero, vốn là thành viên Đội bảo vệ Tổng thống Nga.

Vận động viên người Nga Evgheny Tishchenko.

Theo đại diện Cơ quan Bảo vệ LB Nga, chịu trách nhiệm về an ninh của các lãnh đạo hàng đầu đất nước, Tishchenko gia nhập đội bảo vệ tổng thống khi còn trong quân ngũ, song trước đó anh đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát Saint-Peterburg.

Tishchenko ham mê môn đấm bốc từ khi còn học lớp 5, tập luyện trong các câu lạc bộ của trường phổ thông, rồi trường đại học Bộ Nội vụ, từng giành huy chương trong giải đấu của Quân khu miền Nam.

Đây là tấm HCV Olympic đầu tiên của Tishchenko, cùng với các danh hiệu Vô địch thế giới và châu Âu năm 2015, Vô địch Nga năm 2014, Huy chương Bạc Giải vô địch thế giới năm 2013.


Lãnh đạo của anh khẳng định sau Olympic, Tishchenko sẽ quay về đội bảo vệ tổng thống, và khi hoàn thành thời hạn nghĩa vụ, anh có thể quyết định có tiếp tục công việc này hay không.

TTXVN/Tin Tức
HLV đội đua thuyền Đức tử nạn tại Rio
HLV đội đua thuyền Đức tử nạn tại Rio

HLV đội tuyển đua thuyền salom của Đức - ông Stefan Henze đã qua đời sau khi chiếc taxi chở ông húc phải một hàng rào bê tông trên đường từ địa điểm thi đấu trở về Làng Olympic.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN