Trước trận Việt Nam - Thái Lan: Đá vì danh dự

Với 1 trận hòa và 1 trận thua, về cơ bản, đội tuyển Việt Nam không có quyền tự quyết trong việc giành vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2012. Nói thế không có nghĩa cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam không còn, nhất là trong bối cảnh Thái Lan đã thắng Mianma với tỷ số 4 - 0. Tuy nhiên, việc buộc phải thắng trước một đối thủ mạnh như Thái Lan là một thách thức lớn đối với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.


Nhìn lại thành tích đối đầu với Thái Lan, trong tổng số 17 trận hai đội gặp nhau, thì Việt Nam thua 11 trận, thắng 2 trận và 4 trận hòa. Hai trận thắng của đội tuyển Việt Nam, một là ở vòng bán kết Giải vô địch Đông Nam Á năm 1998 trên sân Hàng Đẫy; và 10 năm sau, ở trận chung kết AFF Cup 2008, với thể thức thi đấu sân nhà, sân khách, Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi trên đất Thái Lan và hòa 1-1 ở lượt về trên sân Mỹ Đình.


Chiều 29/11/2012, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập tại khu liên hợp thể thao Hua Mark (Băngcốc, Thái Lan) để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Thái Lan vào ngày 30/11. Trong ảnh: Các tuyển thủ trong bài tập thư giãn với bóng bổng do trợ lý HLV thể lực Dylan Kerr hướng dẫn thực hiện. Ảnh: Hải Huy-TTXVN


Tại AFF Suzuki Cup 2012, Thái Lan vẫn tỏ ra khá mạnh so với các đội bóng trong khu vực. Họ đã đánh bại Philíppin và Mianma trong thế trận hơn hẳn đối phương về mọi mặt. Dù đã chắc chắn có được tấm vé đi tiếp vào bán kết, nhưng HLV Winfried Schaefer của Thái Lan đã tỏ ra rất quyết tâm khi muốn có được chiến thắng thứ 3 tại vòng bảng. Ông Winfried Schaefer không hề giấu giếm mục tiêu là giành điểm tuyệt đối trong trận gặp đội tuyển Việt Nam. Thái Lan sẽ nhập cuộc với tinh thần và lối chơi như ở 2 trận đấu gặp Philíppin và Mianma.


Trong khi đó, Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2012 ông Ngô Lê Bằng, thừa nhận: Sau trận thua 0-1 trước Philíppin, đội tuyển Việt Nam đã không còn quyền tự quyết trong tay, và nếu có đánh bại được chủ nhà Thái Lan ở lượt đấu cuối của vòng bảng, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam vẫn khá mong manh. Trận gặp đội tuyển Thái Lan sẽ cực kỳ khó khăn với đội tuyển Việt Nam, bởi đối thủ đang có phong độ cao và rất mạnh.


Ông Bằng cũng vạch ra những giả thiết đối với đội tuyển Việt Nam khi vòng đấu bảng hạ màn. “Nếu đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan 2-0 mà cùng lúc đó đội tuyển Mianma thắng, hoặc hòa đội tuyển Philíppin thì đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội. Ngược lại Philíppin đánh bại Mianma thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Vậy nên, trước khi trận đấu diễn ra, đội tuyển Việt Nam không đặt quá nặng chuyện phải đoạt tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, ông Bằng cũng cho biết, dù kết quả thế nào, toàn đội cũng sẽ thể hiện quyết tâm cao nhất, đá vì danh dự, vì màu cờ sắc áo, để không hổ thẹn với sự mong đợi của người hâm mộ. Các cầu thủ Việt Nam cũng thể hiện rõ quyết tâm thi đấu hết mình để giành chiến thắng.


Theo nhận định của giới chuyên môn, đội hình và lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan sẽ có sự điều chỉnh. Nhiều khả năng, HLV Phan Thanh Hùng sẽ sử dụng 3 tiền đạo. Đảm nhiệm vị trí trung phong sẽ là Quang Hải. Còn Văn Quyết và Công Vinh ở vai trò tiền đạo lùi nhằm kéo dãn hàng phòng ngự của đối phương. Tiền vệ Thanh Hưng có thể sẽ ngồi ghế dự bị (do thi đấu dưới sức trong các trận đấu gặp Mianma và Philíppin) và Trọng Hoàng sẽ đảm nhận vai trò tiền vệ trụ. Lối đá đều đều, chuyền đi chuyền lại ngoài vòng 16m50 ở 2 trận đấu trước sẽ được thay bằng những pha tấn công biên với sự cơ động của hai hậu vệ cánh là Văn Biển và Đình Đồng; tận dụng những đường chọc khe, đột phá, xâm nhập vòng cấm địa của đối phương nhằm tạo khoảng trống để dứt điểm.


Vẫn biết, Thái Lan là đội bóng mạnh. Nhưng trong từng thời điểm, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại họ, nếu các tuyển thủ của chúng ta chơi đúng khả năng cùng với sự quyết tâm vì màu cờ sắc áo. Người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn đặt trọn niềm tin vào các thành viên đội tuyển và chờ đợi tin vui khi 90 phút của trận đấu kết thúc.



Yến Nhi

Thái Lan sẽ “cất quân” ở trận gặp Việt Nam

Phát biểu trước thềm lượt trận cuối cùng, huấn luyện viên của Thái Lan, Winfried Schafer, tuyên bố: Ông sẽ không sử dụng những cầu thủ trụ cột và những cầu thủ dính thẻ trong trận gặp Việt Nam.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN