Treo giò Timothy, cấm chỉ đạo trợ lý HLV Navibank SG

Liên tiếp những ngày qua, dư luận, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đón nhận những thông tin liên quan đến các sự cố nổi cộm tại vòng 12 V - League diễn ra cuối tuần qua.

Timothy (trái) đã phải nhận án phạt khi có lời lẽ xúc phạm trọng tài. Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN


Tâm điểm của vòng 12 tập trung đến 2 trận đấu K.Khánh Hòa - Hòa Phát HN và Navibank SG - SHB Đà Nẵng. Trong trận đấu trên sân Nha Trang, tiền đạo Timothy Anjembe của Hòa Phát HN phải nhận thẻ đỏ rời sân vì có lời lẽ thiếu văn hóa với trợ lý trọng tài Bùi Tuấn Anh. Chưa hết, một số hình ảnh từ camera truyền hình hay của các phóng viên đã ghi lại hình ảnh tiền đạo người Nigiêria này phủ phục, giơ hai tay lên trời. Nhiều ý kiến cho rằng, Timothy đã “học đòi” Công Vinh tại V - League 2010, tức là bức xúc quá mà vái lạy trọng tài. Thế nhưng, chính bản thân những người bị cho là được vái như trợ lý trọng tài và trọng tài chính trận K.Khánh Hòa - Hòa Phát HN trong báo cáo gửi về BTC giải lại khẳng định không hề có sự việc trên. Ban kỷ luật sau khi ghi nhận những ý kiến đó đã trực tiếp xem lại băng hình trận đấu và có những kết luận tương tự. Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Trưởng ban kỷ luật giải Nguyễn Hải Hường khẳng định: “Timothy không vái lạy trọng tài đâu, băng hình đã cho thấy rõ điều này. Sau khi bị gọi ra đứng ngoài biên nhận thẻ đỏ, Timothy giơ hai tay lên trời chứ có vái lạy đâu. Cả trọng tài chính và trợ lý trọng tài trong báo cáo của mình đều khẳng định Timothy không vái lạy hay có hình thức tương tự như báo chí đăng”.

Không vái lạy nhưng Timothy vẫn sẽ bị phạt tiền 10 triệu đồng và treo giò 4 trận vì đã có lời lẽ thiếu văn hóa xúc phạm trọng tài được quy định tại Điều 39 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN. Trợ lý trọng tài Bùi Tuấn Anh cho biết, ông đã bị tiền đạo CLB Hòa Phát HN nhục mạ bằng những lời lẽ vô cùng khó nghe. Thế nhưng, HLV Nguyễn Thành Vinh của đội bóng Thủ đô lại ra sức bảo vệ học trò của mình. Ông Vinh cho rằng, trình độ ngoại ngữ của trọng tài hạn chế nên giả sử Timothy có chửi thật thì đâu hiểu hết được. Còn nếu bảo Timothy chửi bằng tiếng Việt thì hoàn toàn sai vì đơn giản cầu thủ này có biết tiếng Việt đâu.

Đón nhận tin kỷ luật dành cho tiền đạo hàng đầu của Hòa Phát HN, HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ý không hài lòng và cho biết CLB sẽ xem xét và có thể làm đơn khiếu nại và xin giảm án cho Timothy. Ông Vinh cũng cho rằng, đáng lý Ban kỷ luật nên để trọng tài khẳng định rằng Timothy đã chửi câu gì, như thế nào, có bên thứ ba làm chứng, như vậy thì quyết định kỷ luật sẽ thuyết phục hơn.

Ngoài án kỷ luật dành cho Timothy, một mức án tương tự cũng được Ban kỷ luật đưa ra cho trợ lý HLV Artuc Emilio D.Olivera Quedes của CLB Navibank SG. Cụ thể, HLV thủ môn người Braxin của Navibank SG bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ tại khu vực kỹ thuật 4 trận kế tiếp ở các lượt trận 13, 14, 15, 16 vì đã có hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa CLB Navibank Sài Gòn và SHB Đà Nẵng tại lượt trận 12, ngày 24/4/2011 trên SVĐ Thống Nhất.

Cả Timothy lẫn trợ lý HLV đội Navibank SG đều có quyền khiếu nại trong vòng 3 ngày sau khi nhận được quyết định kỷ luật.

Hàn Đan
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN