Trên 6.000 vận động viên tranh tài giải chạy băng rừng ở Lâm Đồng

Sáng 15/3, Giải Siêu Marathon Quốc tế Đà Lạt Ultra Trail 2024 đã chính thức khai mạc tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng). Giải chạy địa hình này có trên 6.000 vận động viên đăng ký tham gia thi đấu trong 3 ngày.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Đặng Tuấn/TTXVN

Theo Ban tổ chức, giải chạy năm nay có 6 cự ly thi đấu gồm 5km, 15km, 25km, 55km, 75km và 112km. Trong đó, cự ly xa nhất 112km (được nâng lên từ 85km của mùa giải trước) nhằm thử thách những runer trong và ngoài nước; còn cự ly 5km được dành cho gia đình và trẻ em. Đường chạy năm nay băng qua những cánh rừng thông của Thung lũng tình yêu và khu vực hồ Đankia - Suối Vàng của vùng núi Lang Biang (huyện Lạc Dương).

Sau Lễ khai mạc, các vận động viên được nhận Racekit (bộ trang bị chứa vật dụng cần thiết) từ Ban tổ chức. Chiều 15/3, nhóm vận động viên tham gia cự ly dài nhất 112km sẽ bắt đầu thi đấu. Ngày 16/3 sẽ diễn ra nội dung thi đấu các cự ly 75km, 55km và 25km. Nội dung thi đấu các cự ly còn lại diễn ra ngày 17/3 và sau đó là Lễ trao giải tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu.

Giải Siêu Marathon Quốc tế Đà Lạt Ultra Trail 2024 là mùa giải thứ 6 được tổ chức tại Đà Lạt. Giải chạy địa hình này do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty Cổ phần Việt Nam MTB Series tổ chức. Đây cũng là giải chạy địa hình nằm trong hệ thống giải chạy địa hình Asia Trail Master của cả nước.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Lần đầu tiên có giải chạy thể thao kết hợp âm nhạc tại Đồng bằng Sông Cửu Long
Lần đầu tiên có giải chạy thể thao kết hợp âm nhạc tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Chiều 12/3, tại thành phố Cần Thơ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Nexus Sport Events đã công bố thông tin về Giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024. Đây là giải thể thao có sự kết hợp âm nhạc đầu tiên của Cần Thơ và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN