Tổng hợp Vòng 15 lượt về Giải EXIMBANK 2014

Chiều 4/5, trên các sân Chi Lăng (Đà Nẵng), Long An, Hàng Đẫy (Hà Nội) đã diễn ra ba trận đấu muộn lượt về Vòng 15 Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014. Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng để hòa 0 - 0 trước đội khách QNK Quảng Nam; đội chủ nhà Đồng Tâm Long An để thua 1 - 2 trước đội bóng xứ Nghệ Sông Lam Nghệ An; chủ nhà Hà Nội T & T thắng đậm 4 - 1 trước đội khách đang đứng cuối bảng xếp hạng Hùng Vương An Giang.

* SHB Đà Nẵng chia điểm trên sân nhà

QNK Quảng Nam (áo trắng) chia điểm cùng SHB Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN


Lượt đi gặp nhau trên sân Tam Kỳ (Quảng Nam), QNK Quảng Nam đã thua tâm phục khẩu phục 0 - 3 trước đội bóng SHB Đà Nẵng. Đó là trận đấu mà đội bóng sông Hàn (SHB Đà Nẵng) ở một đẳng cấp khác cao hơn hẳn về chuyên môn. Ở trận lượt về tại sân Chi Lăng (Đà Nẵng) chiều 4/5 QNK Quảng Nam không muốn chấp nhận kết quả cũ. Tuy nhiên, mục đích của đội chủ nhà sông Hàn là giành trọn 3 điểm trước QNK Quảng Nam để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch Giải.

Ngoài tinh thần đang lên của các học trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) đang có trong tay tiền đạo người Brazil, Jhonatan Mariano Bernardo thay cho tay săn bàn Merlo đã thanh lý hợp đồng do chấn thương tái phát. Như vậy, đội bóng chủ nhà đã cởi được nút thắt nhân sự trên hàng công. Tất cả diễn biến của trận đấu đã phản ánh đúng thực lực của hai đội. Ngay ở những phút đầu tiên, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng và đội khách QNK Quảng Nam chơi ngang sức. Tuy nhiên, càng về cuối trận, đội khách QNK Quảng Nam chơi hay hẳn lên, nếu thần may mắn không quay lưng và khi xà ngang không thẳng thừng từ chối bàn thắng của Almeida (QNK Quảng Nam) vào phút 23; tiếp đó, cú sút căng như kẻ chỉ chệch cột dọc trong gang tấc của Henry (QNK Quảng Nam) ở phút 40 thì đội khách sẽ chiến thắng. Trong khi đó, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng vẫn chưa thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình. Hiệp I kết thúc với tỷ số 0 - 0.

Bước vào hiệp II, cơn mưa nhẹ hạt bất chợt xuất hiện và đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của cả hai đội. Huấn luyện viên đội chủ nhà SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức quyết định áp dụng lối chơi dâng cao đội hình và thay một loạt vị trí trụ cột Quốc Anh (32), Minh Phương (7), Vũ Phong (17)... bằng dàn cầu thủ trẻ nhằm giành điểm ngay trên sân nhà, tiếp tục nuôi hy vọng vươn xa. Thế nhưng, tất cả đều bất thành với đội chủ nhà. Trong khi đó thì Almeida (QNK Quảng Nam) lại tiếp tục bị xà ngang từ chối bàn thắng ở phút 80. Với 1 điểm có được ngay trên sân khách Chi Lăng thầy trò Huấn luyện viên Vũ Quang Bảo (QNK Quảng Nam) đã đạt yêu cầu. Tỷ số 0 - 0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

* Đồng Tâm Long An thất thủ trên sân nhà

Bước vào lượt về Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014, đội chủ nhà Đồng Tâm Long An bổ sung thêm 3 cầu thủ ở 3 tuyến là Chí Công ở hàng phòng ngự, Dzrako Dragicevic đá trung vệ và Oseni Ganiyu Bolaji ở hàng tiền đào. Tuy nhiên lối chơi của Đồng Tâm Long An không có gì khởi sắc so với lượt đi của Giải. Chính vì vậy mà thế trận chiều 4/5 vẫn nghiêng về đội khách Sông Lam Nghệ An với chiến thuật phòng thủ, phản công rất hiệu quả. Ở phút thứ 34 từ quả phạt ngoài 20 mét, tiền đạo Công Vinh thực hiện mở tỷ số 0 - 1 cho Sông Lam Nghệ An. Tiếp đến, ở những phút bù giờ cuối cùng (45 + 2) từ đường phản công nhanh, Công Vinh có bóng trước khung thành thủ môn Tiến Phong, nhưng anh không sút mà chuyền cho Hồng Việt ở tuyến dưới lên tham gia tấn công sút bóng chính xác nâng tỷ số lên 0 - 2 cho đội bóng xứ Nghệ.

Bước sang hiệp II, Sông Lam Nghệ An nghiêng về phòng thủ, giúp cho đội chủ nhà Đồng Tâm Long An có bàn gỡ danh dự. Phút thứ 58, Oseni Ganiyu Bolaji (Đồng Tâm Long An) có bóng cách khung thành đối phương 20 mét, bất ngờ tung cú sút căng, chính xác rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 2. Những phút còn lại của trận đâu, đội chủ nhà Đồng Tâm Long An dâng cao đội hình tấn công nhằm gỡ hòa và giữ lại một điểm trên sân. Những cố gắng đó đã không thành hiện thực. Tỷ số 1 - 2 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.

* Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm trên sân Hàng Đẫy

Trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội T&T đã chấm dứt đà hụt hơi trong cuộc đua tới ngôi vương khi Đương kim vô địch hạ gục đội bét bảng Hùng Vương An Giang 4 - 1 trong trận đấu muộn ngày 4/5 tại Vòng 15 Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014.


Bước vào trận tái đấu với đầy đủ đội ngũ binh tướng mạnh, nhất là lại có sự trở lại của Hector và Gallagher để bổ sung sức mạnh cả hàng công lẫn thủ, đội Đương kim vô địch Hà Nội T & T tỏ ra quá mạnh so với đội khách Hùng Vương An Giang. Ngay sau hồi còi khai cuộc của trọng tài, các cầu thủ Hà Nội T&T đã dâng cao đội hình, mở những đợt tấn công hòng giành chọn 3 điểm trên sân nhà. Tuy nhiên, sự hưng phấn của các nhà Đương kim vô địch mùa giải trước bị dội gáo nước lạnh bởi bàn thua sớm vào phút thứ 12 khi ngoại binh Patiyo của Hùng Vương An Giang tận dụng khá tốt cơ hội hạ gục thủ thành Hồng Sơn để mở tỷ số 0 - 1 cho đội khách.

Song, với bản lĩnh của nhà vô địch và đang là một trong 3 đội bóng dẫn đầu mùa giải 2014, đội bóng chủ sân Hàng Đẫy nhanh chóng sốc lại đội hình và thi đấu cẩn trọng hơn. Đường vào khung thành của thủ môn Hồng Sơn (Hà Nội T & T) được bịt kín, các cầu thủ phòng ngự chặt, phản công nhanh đã ngay lập tức có hiệu quả. Phút 36 của trận đấu, chân sút Samson đã giúp đội chủ nhà Hà Nội T&T có bàn thắng gỡ hòa. Tỷ số 1 - 1 là kết quả cuối cùng sau 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Bước vào hiệp II, các cầu thủ Hà Nội T&T đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng vào lưới của Hùng Vương An Giang để đem về 3 điểm cho đội nhà. Đó là các pha lập công của “sóc nhỏ” Thành Lương vào phút thứ 70, Sỹ Cường vào phút 77 và pha làm bàn đẹp mắt để ấn định tỷ số 4 - 1 do công của Samson. Tỷ số 4 - 1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Như vậy, sau 6 trân đấu sớm tại Vòng 15 lượt về Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014, thứ tự các các đội không có nhiều thay đổi: Becamex Bình Dương vẫn dẫn đầu với 13 trận được 29 điểm; đứng ở vị trí thứ 2 thuộc về đội Thanh Hóa với 13 trận được 29 điểm (thua hệ số bàn thắng bàn thua với Becamex Bình Dương); vị trí thứ 3 là đội bóng Thủ đô Hà Nội với 10 trận được 23 điểm. Vị trí cuối bảng vẫn là đội bóng Hùng Vương An Giang với 13 trận được 4 điểm.


Văn Sơn, Thanh Tuấn, Anh Tùng
Vòng 9 Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014
Vòng 9 Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014

Hai trận đấu muộn lượt đi Vòng 9 Giải bóng đá vô địch quốc gia EXIMBANK 2014 đã kết thúc với Kết quả chung cuộc: Chủ nhà Đồng Nai thắng sát nút 3 - 2 trước Hoàng Anh Gia Lai; chủ nhà Than Quảng Ninh để thua 1 - 2 trước đội bóng Thủ đô Hà Nội T & T.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN