Tổng hợp ngày thi đấu chính thức thứ 4

Trong ngày thi đấu thứ 4, Trung Quốc, Mỹ và Pháp tiếp tục củng cố ngôi vị trong Top 3, Hàn Quốc đã vượt lên đứng ở vị trí thứ 4 toàn đoàn. Đặc biệt, kình ngư Michael Pheps đã trở thành vận động viên (VĐV) giành nhiều huy chương nhất trong lịch sử các kỳ Olympic với 19 huy chương, trong đó có 15 huy chương vàng (HCV).


Trong khi đó, ở bộ môn cưỡi ngựa đồng đội, đội tuyển Đức đã vượt qua đội tuyển Anh và Niu Dilân, giành HCV Olympic. Đội tuyển Anh cùng với Zara Phillips, cháu gái của Nữ hoàng Anh, đã giành huy chương bạc trong sự cổ vũ nhiệt tình của Hoàng tử William và Hoàng tử Hary Harry. Hai giờ sau trận thi đấu đồng đội, VĐV người Đức Michael Jung đã giành thêm 1 HCV nữa ở nội dung cá nhân.


Trong bộ môn đua thuyền vượt chướng ngại vật Slalom, VĐV người Pháp, Tony Estangue, đã giành HCV khi vượt qua VĐV người Đức Sideris Tasiadis và VĐV Xlôvakia, Michal Martikan - người đã thành công vang dội tại Olympic Bắc Kinh 2008. Tony Estangue, 34 tuổi, người Pháp đầu tiên 3 lần giành HCV Olympic ở cùng một nội dung thi đấu, trong đó Tony Estangue giành 2 HCV Olympic vào các năm 2000 và 2004.


Ở bộ môn Judo, nội dung nữ hạng dưới 63 kg, HCV đã thuộc về VĐV Urska Zolnir, người Xlôvênia, sau khi đánh bại VĐV Trung Quốc Xu Lili. VĐV Nhật Bản Yoshie Ueno, hiện được xếp số 1 thế giới và VĐV Pháp Gévrise Emane, số 2 thế giới, cùng giành huy chương đồng. Hạng dưới 81 kg dành cho nam, VĐV Hàn Quốc Kim Jae-Bum đã giành được HCV sau khi vượt qua VĐV người Đức Ole Bischop, đương kim vô địch Olympic, trong trận chung kết. Hai HCĐ được trao cho VĐV Ivan Nifontov của Nga và Antoine Valois-Fortier của Canađa.


Trong nội dung đồng đội nữ bộ môn thể dục dụng cụ, đội tuyển Mỹ đã vượt qua đội tuyển Nga và Rumani để bước lên bục danh dự tại kỳ Olympic lần này. Kể từ khi giành HCV tại Olympic Atlanta 1996 được tổ chức trên sân nhà, các kỳ Thế vận hội sau đó, đội tuyển Mỹ chỉ giành được HCB tại Aten 2004 và Bắc Kinh 2008.


Tại nội dung đấu kiếm nam, với tỉ số 15/13, VĐV Trung Quốc Lei Sheng đã đánh bại VĐV người Ai Cập Alaaeldin Abouelkassem, giành HCV Olympic. Alaaeldin Abouelkassem là tay kiếm đầu tiên trong lịch sử đem huy chương môn đấu kiếm về cho lục địa đen. HCĐ nội dung này thuộc về VĐV Hàn Quốc Choi Byung-chul.
Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 4, đã có 42 đoàn có huy chương. Đứng đầu là Trung Quốc (13 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ), tiếp đến là Mỹ (9 HCV, 8 HCB, 6 HCĐ), Pháp (4 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ), CHDCND Triều Tiên (3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ), Hàn Quốc (3 HCV, 1 HCĐ)... Ở khu vực Đông Nam Á, Inđônêxia đã giành thêm 1 HCB (trước đó đã giành 1 HCĐ), vượt qua Thái Lan với 1 HCB.

 

TTG

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN