Thực hư vụ “mua World Cup 2022”

Việc trao quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2022 cho Qatar một lần nữa lại rơi vào vòng xoáy của những cáo buộc, sau khi những tiết lộ của giới truyền thông Anh khẳng định, một cựu lãnh đạo cao cấp của bóng đá Qatar đã hối lộ 5 triệu USD để đổi lấy sự ủng hộ trong chiến dịch tranh cử của quốc gia này.


5 triệu USD “tiền trà nước”


8 năm trước kỳ World Cup tại đất nước vùng Vịnh giàu có, tranh cãi về cách thức Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trao quyền đăng cai cho Qatar hồi cuối năm 2010 vẫn chưa có hồi kết.

 

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter công bố kết quả bỏ phiếu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2022.


Những tiết lộ mới gây chấn động làng bóng đá thế giới tiếp tục đến từ báo giới Anh, những người không ngừng khẳng định sự tồn tại của “một mạng lưới hối lộ”, dẫn tới chiến thắng cuối cùng của Qatar. Anh là một ứng cử viên chạy đua đăng cai World Cup 2018, nhưng đã thất bại trước Nga.


Ngày 1/6, tờ Sunday Times cho biết đang sở hữu hàng nghìn email và các tài liệu khác, chứng thực việc Mohamed Bin Hamman đã thực hiện hành vi hối lộ. Cựu quan chức người Qatar này từng là ủy viên Ban chấp hành FIFA, đồng thời là cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và đã bị cấm tham gia hoạt động bóng đá vĩnh viễn từ năm 2012 vì tội hối lộ.


Những bằng chứng của Sunday Times cho thấy, Bin Hamman đã sử dụng quỹ đen, bơm “tiền trà nước” lên đến 5 triệu USD cho nhiều quan chức bóng đá thế giới, nhằm giành sự ủng hộ đa số cho kế hoạch tranh cử của Qatar. Sunday Times chỉ rõ, Bin Hamman đã chuyển 200.000 USD vào tài khoản của các chủ tịch của 30 liên đoàn bóng đá châu Phi và tổ chức những hoạt động từ thiện tại lục địa đen để giành ủng hộ cho Qatar.


Vẫn theo tờ báo trên, Bin Hamman đã chuyển 1,6 triệu USD vào những tài khoản thuộc về Jack Warner, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bắc - Trung Mỹ và Carribean (CONCACAF), đồng thời cũng là cựu Phó chủ tịch FIFA (từ chức tháng 6/2011). Warner thậm chí đã nhận được 450.000 USD từ Bin Hamman ngay trước ngày bầu chọn quốc gia tổ chức World Cup 2022.


Cách đây 2 tháng, một tờ báo Anh khác là Daily Telegraph đã tiết lộ vai trò quan trọng của Warner trong “liên minh ma quỷ” này, giải thích rằng các thành viên của gia đình ông này đã nhận 2 triệu USD từ một công ty do Bin Hamman quản lý.


Bỏ phiếu lại?


Những tiết lộ mới nhất được đưa ra chỉ một tuần trước Đại hội Ban chấp hành FIFA, từ ngày 9 - 12/6 tại Sao Paulo (Brazil), nơi Chủ tịch Sepp Blatter gần như chắc chắn sẽ thông báo ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 của mình. Nhà lãnh đạo người Thụy Sỹ 78 tuổi, từng bỏ phiếu cho Mỹ trong cuộc chạy đua tới World Cup 2022, gần đây đã có những phát biểu “nhạy cảm” về chủ đề Qatar.


Ngày 16/5 vừa qua, Blatter thừa nhận rằng việc trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar có thể là “một sai lầm” và nhấn mạnh những sức ép chính trị của Pháp và Đức nhằm tạo thuận lợi cho quốc gia mà nhiệt độ lên tới 40 - 50 độ C trong tháng 6 và tháng 7. Paris đáp lại rằng, đánh giá của Blatter là “những luận cứ không có cơ sở”. Tuy nhiên, Blatter vẫn luôn khẳng định World Cup 2022 sẽ diễn ra ở Qatar. Mặc dù vậy, ông cũng bỏ lửng khả năng chuyển thời gian thi đấu của giải sang mùa đông.


Tháng 8/2012, Michael Garcia, một cựu cảnh sát trưởng người Mỹ và là Chủ tịch Ban Đạo đức FIFA (hoạt động độc lập với FIFA), đã thông báo tiến hành điều tra về việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022, để phân loại “cáo buộc” và “thông tin”.


Nếu những “cáo buộc” được Garcia khẳng định, quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar có thể bị lung lay. Hiện tại, không ít ý kiến từ Anh đã đề nghị sự rút lui của Qatar. John Whittingdale, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện Anh phụ trách thể thao, đã yêu cầu tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới. Ông Jim Boyce người Bắc Ailen, 1 trong 8 phó chủ tịch FIFA, cũng đồng tình với Whittingdale.


Phản ứng trước những cáo buộc của Sunday Times, tối 1/6, Ủy ban tranh cử World Cup 2022 của Qatar đã chính thức ra thông báo kịch liệt phủ nhận “mọi bất bình thường trong việc trao quyền World Cup 2022” và nhấn mạnh sẽ làm “mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ sự trong sạch của của Qatar”.


Đặc biệt, Qatar nhấn mạnh, Bin Hamman “không đóng bất cứ vai trò chính thức nào” trong chiến dịch tranh cử của họ. Đây có thể là lý lẽ khiến Qatar hoàn toàn an toàn trước những cáo buộc.

 

Bảo An (Tổng hợp)

FIFA xem xét chuyển thời gian tổ chức World Cup 2022
FIFA xem xét chuyển thời gian tổ chức World Cup 2022

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, kết thúc cuộc họp 2 ngày tại Zurich, Thụy Sĩ, Ủy ban chấp hành Liên đoàn bóng đá thế giới đã nhất trí thành lập một ủy ban nghiên cứu việc chuyển thời gian thi đấu giải vô địch bóng đá thế giới 2022 tại Qatar từ mùa Hè sang mùa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN