Thể thao Việt Nam: Từ SEA Games đến ASIAD

Đến hẹn lại lên, năm nay thể thao Việt Nam (TTVN) lại chuẩn bị bước vào một kỳ SEA Games... Ở những kỳ SEA Games gần đây, TTVN luôn giữ vững vị trí trong tốp đầu, nhưng kể từ khi tổ chức kỳ SEA Games trên sân nhà năm 2003, TTVN vẫn giữ ở tốp 3 khu vực.


Cần đầu tư các môn có trọng điểm


Đến hẹn lại lên, năm nay thể thao Việt Nam (TTVN) lại chuẩn bị bước vào một kỳ SEA Games, sân chơi được cho là vừa tầm với thể thao nước nhà. Ở những kỳ SEA Games gần đây, TTVN luôn giữ vững vị trí trong tốp đầu, nhưng kể từ khi tổ chức kỳ SEA Games trên sân nhà năm 2003, TTVN vẫn giữ ở tốp 3 khu vực. Ngay từ đầu năm 2013, nhiều kế hoạch đã được chuẩn bị, để TTVN tiến tới SEA Games với mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu. Cũng trong năm nay, ngoài việc tham gia đấu trường SEA Games, Việt Nam còn tham gia Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á tại Incheon (Hàn Quốc), còn gọi là AIG 4. Nhìn chung cả hai giải này đều vừa sức với TTVN. Tuy nhiên, để hướng tới ASIAD 2019 diễn ra ngay trên sân nhà, ngay từ bây giờ TTVN có nhiều việc phải làm.


Không chỉ ở “ao làng”


Nếu SEA Games là giải đấu mà VN phải bắt buộc nằm trong top 3 thì với AIG 4, chúng ta cũng có hy vọng trong top 10 nếu phát huy tốt những gì mà bốn năm trước từng thu hoạch được ở AIG 3 mà Việt Nam là chủ nhà. Bởi các môn thể thao ở AIG 4 như: Thể thao điện tử, muay, kick boxing, khiêu vũ thể thao, bơi bể ngắn, futsal... ít nhiều đều có thể tranh chấp thành tích. Do vậy đặt ra mục tiêu vừa tầm để phấn đấu thể hiện tốt ở hai sân chơi này cũng là cách TTVN khẳng định vị thế.


Chỉ có đầu tư trọng điểm, TTVN mới mong cải thiện được thành tích.


Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT -
Vương Bích Thắng:

Việc giành quyền đăng cai ASIAD 18 là động lực thúc đẩy TTVN phát triển mạnh hơn. Trong thời gian tới ngành thể thao sẽ tiếp tục có những kế hoạch cụ thể để việc tuyển chọn và đầu tư cho các môn trọng điểm quyết liệt hơn, nhằm có một lứa tuyển thủ đại diện cho nước nhà tranh tài ở ASIAD. Đăng cai ASIAD sẽ là một bước ngoặt lớn cho TTVN, và là cơ hội để nâng cấp cơ sở hạ tầng. Việc đăng cai một kỳ Đại hội còn là cơ hội để phát triển những lĩnh vực khác, đặc biệt là quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Tuy nhiên, trong điều kiện của ngành TDTT hiện nay, chúng tôi xác định việc cần làm ngay là phải lựa chọn các môn thể thao mà ta có thế mạnh để phân nhóm ưu tiên đầu tư theo các mục tiêu giành huy chương ở Olympic, HCV Asian Games và ở SEA Games đồng thời khi phát hiện tài năng thể thao thì cả Tổng cục TDTT, các địa phương, các ngành cùng góp kinh phí để đào tạo VĐV.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT -
Lâm Quang Thành:

Hiện nay, Tổng cục TDTT đã và đang xây dựng các kế hoạch chuẩn bị rất chi tiết về công tác tuyển chọn, đào tạo lực lượng VĐV tham dự các sự kiện thể thao lớn sắp tới. Trong thời gian tới, để TTVN phát triển mạnh Tổng cục TDTT đã phân chia từng nhóm môn để có sự đầu tư phù hợp đối với một số môn thể thao trọng điểm của Olympic và ASIAD cũng như một số môn thể thao thế mạnh của TTVN. Trong thời gian tới, vì sự phát triển của TTVN nên ngành thể thao sẽ áp dụng cơ chế "kích cầu" đối với công tác đào tạo VĐV trẻ, tài năng. Để việc làm này đạt hiệu quả thì rất cần sự quan tâm, đầu tư từ phía các địa phương cũng như các bộ ngành liên quan.

 Hiện nay Tổng cục TDTT đang xây dựng đề án tổng thể tổ chức ASIAD 18 tại Việt Nam, trong đó có đề án đào tạo VĐV. Trước mắt chúng tôi sẽ phối hợp cùng với các địa phương, các ngành rà soát, đánh giá lại toàn bộ lực lượng VĐV trong cả nước cùng hệ thống cơ sở vật chất để chuẩn bị tổ chức AsiaD 18.

Tuy nhiên, nếu cứ mãi chạy theo thành tích ở sân chơi được ví là “ao làng” như SEA Games, đang khiến TTVN tụt hậu. Ở những kỳ ASIAD hay Olympic gần nhất, TTVN đều thất bại nặng nề, cho thấy, nếu cứ tiếp tục lấy SEA Games làm đích ngắm cho sự phát triển của cả một nền thể thao, chúng ta sẽ không thể theo kịp được với thế giới.


Vấn đề đặt ra cho TTVN lúc này sẽ không đơn giản chỉ để chạy theo thành tích. Việc đăng cai ASIAD 18 năm 2019 buộc chúng ta phải có kế hoạch chuẩn bị lực lượng ngay từ bây giờ. Chúng ta cần tập trung đầu tư cho các VĐV trẻ tham dự ở các môn nằm trong hệ thống Olympic. Đây là vấn đề then chốt, không đầu tư dàn trải, tham dự nhiều và đặt chỉ tiêu số lượng huy chương. Trong khu vực có cái gì, chúng ta có cái đấy, những môn quan trọng thường bị bỏ rơi, những môn mang tính thời vụ thì tung hê nhưng chẳng có tác dụng nào đối với sự phát triển của thể thao nước nhà.


Cần nhớ rằng, các môn cơ bản trong Olympic luôn có ý nghĩa sống còn với một nền thể thao. Trong chiến lược của TTVN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Tổng cục TDTT cũng nhấn mạnh đến những môn trọng điểm, cụ thể là 10 môn cơ bản có trong Olympic như: Điền kinh, bơi, bắn súng, cầu lông, thể dục, vật, đấu kiếm, taekwondo, cử tạ. Bên cạnh đó lại “kèm” thêm 20 môn trọng điểm nhóm 2. Nghĩa là việc đầu tư cùng lúc đến 30 môn, như vậy liệu có khả thi? Hay chỉ là cách làm chạy theo để báo cáo thành tích.


TTVN cần phải bắt tay ngay từ bây giờ, các lớp tài năng trẻ kế cận ở các môn cơ bản cần có những định hướng đúng để họ nâng cao tố chất, sức mạnh, đảm bảo có thầy giỏi, môi trường phù hợp và thường xuyên thử thách trận mạc để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Như vậy ASIAD 2019 với tư cách là chủ nhà, TTVN mới có tiếng nói trọng lượng ở các môn Olympic chứ không phải đưa những môn, những nội dung “hữu nghị” vào để thắng nhưng chẳng vẻ vang gì.


Bộn bề những nỗi lo


Các nhà quản lý, chuyên gia thể thao đều có chung nhận định: TTVN đang đứng trước những thách thức lớn sau khi được trao quyền đăng cai ASIAD18 - 2019.


Theo lãnh đạo Tổng cục TDTT, 2013 sẽ là năm đầy vất vả với ngành thể thao. Chúng ta phải làm rất nhiều việc trong năm nay, không chỉ tập trung đào tạo VĐV cho ASIAD 18- 2019, mà chúng ta phải đưa quân thi đấu ở SEA Games 27. Vấn đề chuẩn bị lực lượng trẻ cho kế hoạch ASIAD - 2019, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành, người chịu trách nhiệm chuyên môn về thành tích thể thao đỉnh cao, khẳng định: Nhiều bộ môn và đội tuyển sẽ có sự thay đổi, Tổng cục sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… để phát triển thể thao học đường. Ông Thành cũng cho rằng ở các môn mũi nhọn như điền kinh, bơi lội, cử tạ, bắn súng… TTVN đều có lực lượng sẵn sàng cho những mục tiêu cao trong năm nay. Tuy nhiên, nguồn lực dành cho năm 2019 vẫn đang là một nỗi lo. Cũng theo ông Thành, rất nhiều bộ môn phải thay đổi toàn diện và phải dũng cảm làm mới cả lực lượng lẫn phương pháp vì nếu vẫn giữ cơ chế dàn trải như hiện nay, TTVN sẽ rất khó cất cánh. TTVN cần phải đa dạng hóa các mũi nhọn để tiến công vào đấu trường Á vận hội. Việc có được 18 VĐV đến Olympic London 2012 mới chỉ là thành công về số lượng.


Một vấn đề nữa là các VĐV từng giành nhiều HCV cho đoàn Việt Nam ở SEA Games cũng như châu lục như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện đều đã qua thời đỉnh cao. Lớp kế cận hiện nay cũng rất trông đợi, vấn đề là ngành thể thao, các liên đoàn và bộ môn có chiến lược đầu tư phát triển để họ phát huy hết tiềm năng của mình.


Sau ASIAD 2010, TTVN đã có hẳn một chiến lược phát triển dài hơi tới tận 2020 - 2030 nhằm vạch ra một con đường để TTVN phát triển vững chắc. Cụ thể tại SEA Games, TTVN vẫn phải duy trì trong tốp 3, tốp 10 - 15 tại ASIAD, đặc biệt là phấn đấu có HCV Olympic năm 2016. Những nhà chuyên môn đều thừa nhận, chiến lược phát triển này có nhiều ưu điểm và thể hiện rõ được nhiều mặt của TTVN. Tuy nhiên, để từ chiến lược tới thực tế là cả một câu chuyện dài. Những gì mà ngành thể thao đầu tư cho các VĐV trọng điểm thời gian qua, còn rất hời hợt.


Trong thể thao thành tích cao, chiến lược được xem là sợi chỉ đỏ dẫn đường, nhưng đầu tư mới quyết định đến thành công. Chỉ có đầu tư trọng điểm mới mong cải thiện được thành tích. Khi chúng ta chưa giải quyết được bài toán này, sẽ khó mong có được huy chương ở sân chơi Olympic. Đầu tư trọng điểm ở đây không gì khác đó chính là lựa chọn những môn mũi nhọn để tập trung. Chỉ có vậy, TTVN mới có những VĐV có đủ khả năng tranh chấp huy chương một cách sòng phẳng, không phụ thuộc vào may mắn hay bất cứ yếu tố ngoài chuyên môn nào.



Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN