Tăng cường kiểm tra doping qua các Thế vận hội

Ngày 20/9, Cơ quan Kiểm tra quốc tế (ITA) thông báo tổng cộng có 6.130 mẫu đã được thu thập trong chương trình kiểm soát doping tại Olympic Paris 2024, chiếm 39% toàn bộ số vận động viên tham dự và gần như toàn bộ các phái đoàn tham dự. 

Theo thông báo, số mẫu thu thập tại Olympic Paris 2024 tăng 4% so với Olympic Tokyo 2020 và tăng 10% so với Olympic Rio 2016. Tính đến ngày 19/9, có 5 trường hợp vi phạm qui định chống doping được báo cáo dựa trên kết quả các mẫu ITA thu thập được trong Olympic Paris 2024. 

Trong 6 tháng trước Olympic, ITA cũng thực hiện chương trình xét nghiệm trên diện rộng, với gần 90% số vận động viên tham dự trải qua xét nghiệm ít nhất một lần trước khi bắt đầu Thế vận hội. ITA cũng có thể thông báo hơn 40 trường hợp vi phạm quy định chống doping trong giai đoạn này. 

Ngoài ra, ITA đã gửi một đội hơn 30 chuyên gia để giám sát việc thực hiện chương trình chống doping của Cơ quan chống doping quốc gia của Pháp.

Toàn bộ số mẫu thu thập được tại Olympic Paris 2024 sẽ được lưu giữ tại Cơ sở lưu trữ dài hạn tập trung (CLTSF) của ITA trong 10 năm và sẽ được lựa chọn để ITA phân tích lại sau này, khi nào tiến bộ khoa học và công nghệ cho phép các phương pháp phân tích tiên tiến hơn.

Thúc Anh  (TTXVN)
Paris chia tay Thế vận hội bằng sự tri ân
Paris chia tay Thế vận hội bằng sự tri ân

"Cảm ơn!", đó là thông điệp cuối cùng mà Ban tổ chức muốn gửi đến tất cả các vận động viên, tình nguyện viên, nhân viên an ninh, môi trường và các nghệ sĩ, những người đã tham gia đóng góp cho thành công sự kiện Thế vận hội Olympic và Paralympic tại Paris những ngày qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN