SEA Games 31: Quảng Ninh gấp rút 'về đích' công tác chuẩn bị 

SEA Games 31 là sự kiện không chỉ mang ý nghĩa thể thao đơn thuần, mà còn là cơ hội giao lưu, quảng bá về văn hóa và du lịch giữa các quốc gia trong khu vực.

Chú thích ảnh
 Đảo Tuần Châu - nơi thi đấu các môn bóng ném, bóng chuyền bãi biển và ba môn phối hợp (bơi, chạy, xe đạp).

Tại Quảng Ninh, đơn vị đăng cai 7/40 môn thi đấu. Tại nhiều địa điểm trên địa bàn đang gấp rút hoàn thành các hạng mục để sẵn sàng cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Quảng Ninh có 5 điểm thi đấu các môn tại SEA Games 31 là: Nhà thi đấu bóng chuyền trong nhà 5.000 chỗ tại phường Đại Yên; Bãi biển Khu du lịch Quốc tế Tuần Châu; Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh (thành phố Hạ Long); Sận vận động Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả và Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử (thành phố Uông Bí).

Chú thích ảnh
Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử (thành phố Uông Bí) - nơi thi đấu môn thi cờ tướng. 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện đăng cai tổ chức thi đấu các môn SEA Games 31, Ban Tổ chức SEA Games địa phương tiếp tục tập trung chuẩn bị tốt cơ sở vật chất; chú trọng công tác tuyên truyền, lễ tân, khánh tiết; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và giao thông; trên 500 cờ phướn in logo SEA Games và 80 bộ pa nô đã được treo tại các địa điểm thi đấu và dọc các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Ban Tổ chức SEA Games địa phương đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ, bố trí sắp xếp địa điểm ăn, ngủ, nghỉ cho Ban Tổ chức và các vận động viên, huấn luyện viên với trên 3.000 phòng nghỉ ở tất cả các địa điểm tổ chức đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao theo yêu cầu. Công tác hậu cần được quan tâm, đảm bảo tính vùng, miền để các đoàn có được sự thoải mái, thuận tiện nhất.

Chú thích ảnh
Khán đài sân vận động Cẩm Phả được đầu tư nâng cấp từ 8 lên 16 nghìn chỗ phục vụ SEA Games 31.

Quảng Ninh cũng bổ sung, hoàn thiện hạ tầng, các hạng mục đáp ứng thi đấu cho SEA Games. Trong đó, Nhà thi đấu thể thao 5.000 chỗ đã được bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng sân thi đấu môn bóng chuyền, mở rộng ký túc xá, nhà ăn, các sân tennis, bóng đá kết hợp điền kinh, nhà tập luyện bóng chuyền…

Ông Phạm Hồng Cảnh, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Thanh Phong (trụ sở tại thành phố Cẩm Phả) cho biết, đơn vị đang thi công một số hạng mục công trình phục vụ cho nhà luyện tập các môn trước khi thi đấu tại SEA Games 31. Để đảm bảo tiến độ, đơn vị đã bố trí công nhân làm ba ca cùng các phương tiện máy móc, xe tải luôn thường trực để phục vụ cho thi công. Đến nay, khối lượng công việc đã cơ bản hoàn thành được 90%.

Chú thích ảnh
Sân vận động Cẩm Phả (thành phố Cẩm Phả) được đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn phục vụ các giải đấu lớn.

Sân vận động Cẩm Phả, nơi diễn ra môn bóng đá nữ được Quảng Ninh quan tâm, nâng cấp đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn quốc tế. Ban tổ chức SEA Games địa phương đã tham mưu tỉnh cân đối nguồn lực đầu tư. Giai đoạn 1 đã dành ra 163 tỷ đồng để nâng cấp sân vận động sức chứa từ 8.000 lên 16.000 khán giả; tiếp tục đầu tư hệ thống mái che, cải tạo hệ thống mặt cỏ, hệ thống tưới…. với kinh phí trên 83 tỷ để đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức SEA Games cũng như các điều kiện chuẩn của bóng đá quốc tế. Toàn bộ thiết chế ở xung quanh đã được đầu tư đồng bộ, tổng thể, đặc biệt là hệ thống mặt cỏ, diện tích mặt sân, hệ thống mái che, ánh sáng được đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn để phục vụ cho thi đấu.

Chú thích ảnh
Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (thành phố Hạ Long) - nơi thi đấu bộ môn Cờ vua. 

Ông Vũ Thành Tùng, Phòng Quản lý dự án II, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối với sân cỏ đã thay mới toàn bộ hệ thống đất của mặt sân, đào sâu xuống dưới 60cm, sau đó cải tạo lại hệ thống thoát nước mặt sân cỏ, hệ thống tưới, thay lại toàn bộ lớp cát trồng cỏ và trồng cỏ theo tiêu chuẩn bóng đá thế giới là cỏ Bermuda.

Đảo Tuần Châu, nơi diễn ra Môn Bóng ném; Bóng chuyền bãi biển và Ba môn phối hợp (Bơi, Chạy, Xe đạp) cho đến thời điểm hiện tại đã chuẩn bị cơ bản hoàn thiện các công tác về cơ sở vật chất để phục vụ cho SEA Games 31.

Chú thích ảnh
Nhà thi đấu 5.000 chỗ Đại Yên (thành phố Hạ Long) - nơi thi đấu môn thi bóng chuyền trong nhà và luyện tập một số môn trước khi thi đấu. 

Theo ông Đinh Hữu Chung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuần Châu, đơn vị đang tổ chức triển khai để bơm cát, phun cát cho 4 sân bóng, trong đó có 2 sân bóng chuyền bãi biển, 2 sân bóng ném bãi biển. Khối lượng công việc sàng cát và bơm cát đã hoàn thiện khoảng 90%. Ngoài ra, đối với 3 môn phối hợp đã hoàn thiện quang cảnh 2 bên và các công tác vệ sinh môi trường để đảm bảo yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương đề ra.

Ban Tổ chức SEA Games 31 tại Quảng Ninh cho hay, đã lắp đặt hệ thống mạng 4G - 5G tại các điểm thi đấu. Các phòng họp đoàn, phòng an ninh, phòng họp báo… hạ tầng kỹ thuật đã được bố trí đầy đủ. Hiện, công tác chuẩn bị tổ chức đăng cai các môn SEA Games 31 tại Quảng Ninh đang được triển khai tích cực và gấp rút hoàn thiện. Tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn 300 tình nguyện viên là sinh viên Trường Đại học Hạ Long tham gia hỗ trợ các đoàn.

Chú thích ảnh
Cờ phướn, pa nô đã được treo tại các địa điểm thi đấu và dọc các tuyến đường chính. 

Theo kế hoạch sẽ có 1.726 người của các đoàn thuộc các nước tham dự SEA Games 31 tại Quảng Ninh, trong đó có 978 vận động viên.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
Hà Nội trang hoàng chào đón SEA Games 31
Hà Nội trang hoàng chào đón SEA Games 31

Nhằm tăng cường quảng bá, truyền thông, cổ động cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 (SEA Games 31) diễn ra trong tháng 5/2022, nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng, bố trí các loại áp phích, pano, băng rôn với màu sắc bắt mắt, đa dạng về kích thước, mẫu mã.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN