Nữ vận động viên ngã quỵ trên đường chạy vẫn cố lết về đích tại London Marathon

Nữ vận động viên Hayley Carruthers đã ngã sụp người trên đường chạy khi chỉ còn vài chục centimet là tới vạch đích cuộc đua London Marathon.

Chú thích ảnh
Nữ vận động viên Carruthers lết trên đường chạy. Ảnh: Reuters

Carruthers đã có màn cán đích kịch tính và đầy xúc động tại cuộc thi chạy việt dã London Marathon ngày Chủ nhật 28/4.

Sau khi gần hoàn tất đường chạy 42,195km, nữ vận động viên 26 tuổi lảo đảo ngã quỵ xuống đường chạy, nhưng cô cố lết thêm vài bước chân để cán đích đồng thời xác lập một kỷ lục thời gian với chính mình.

Các huấn luyện viên và nhân viên y tế đã nhanh chóng đổ xô tới giúp Carruthers và đưa cô ra khỏi đường chạy bằng cáng. 

Xem video Carruthers ngã khuỵu và cố lết về đích:

Tờ Telegrah cho biết, vài tiếng sau Carruthers phát biểu rằng cô đã hồi phục và có thể trở lại làm việc vào sáng hôm sau. Carruthers được cho là vận động viên điền kinh nữ thành tích cao duy nhất tham gia London Marathon mà là người có công việc làm toàn thời gian khác.

Phát biểu với Telegraph, Carruthers nói: "Tôi không bị chấn thương gì nặng cả, ngoài lòng tự hào của mình! Tôi thực sự cảm kích khi mọi người đã quan tâm. Đó (việc kiệt sức) không phải là một phản ứng mà tôi chờ đợi, mục tiêu của tôi chắc chắn không phải là kết thúc cuộc thi trong tình trạng như vậy".

Trên mạng xã hội, những người ủng hộ đã cầu chúc sức khoẻ cho Carruthers và gọi hành động của cô là một hình ảnh truyền cảm hứng.

Chú thích ảnh
Carruthers trong khoảnh khắc sắp khuỵu xuống trước vạch đích. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Sau khi cán đích, cô nằm vật ra trên đường chạy. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Carruthers được cáng ra ngoài. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Cô đăng hình ảnh đầu gối băng bó trên Twitter.
Chú thích ảnh
Đông đảo người tham gia London Marathon. Ảnh: AP

 

Thu Hằng/Báo Tin tức
30 năm 'tìm đường' vào Nhà Trắng, ông Biden học được gì cho cuộc đối đầu Tổng thống Trump  
30 năm 'tìm đường' vào Nhà Trắng, ông Biden học được gì cho cuộc đối đầu Tổng thống Trump  

Ngày 25/4, cựu Phó tổng thống Joe Biden tuyên bố ông sẽ lần thứ ba tranh cử tổng thống Mỹ, hơn 30 năm sau lần đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN