Người hâm mộ Hà thành đón chờ ngôi vương World Cup 2018

Trái tim say đắm của thế giới bóng đá đang hướng về Luzhniki Stadium, sân vận động có sức chứa hơn tám vạn chỗ ngồi ở Thủ đô Moscow, nước Nga.

Hòa cùng nhịp đập đam mê trái bóng tròn, hàng vạn tín đồ túc cầu ở Hà Nội cũng đổ dồn về các quán bia hơi, quán cà phê, những tụ điểm xem bóng đá đông người, ánh mắt hướng lên màn hình ti vi, theo dõi trái bóng Telstar 18 lăn tròn chọn quân vương.

Trong nhịp chờ đợi ấy, những người hâm mộ trái bóng tròn xứ Hà thành vừa đưa ra dự đoán quân vương lại vừa kể cho nhau nghe câu chuyện tình yêu với trái bóng tròn. Họ nhắc lại những trận cầu kinh điển quá khứ đến hiện tại, nhắc lại những huyền thoại ghi tạc tên tuổi vào thời gian, hồi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc, những nụ cười cùng ngàn giọt nước mắt trong những mùa World Cup. Bên vại bia mát lạnh, không ít người hào hứng đưa ra tiên đoán rằng, bảng vàng lịch sử bóng đá thế giới sẽ lưu danh một tân vương mới, đó là đội tuyển quốc gia đến từ bờ biển Adriatic. Lại cũng nhiều người chắc một niềm tin, “Les Blues” sẽ gắn ngôi sao thứ hai lên ngực áo.

Với các fan hâm mộ “Những chú gà trống Gô-loa”, đêm nay sẽ là thời điểm bỏ lại nỗi buồn vô hạn hồi mười hai năm về trước khi Zinedine Zidane, danh thủ kiệt xuất, một cầu thủ sinh ra để chiến thắng đã một mình đưa đội tuyển Pháp vào trận chung kết World Cup 2006 để rồi trước ngưỡng cửa thiên đường lại thất bại trước người Ý.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ chờ đón trận chung kết World Cup trước màn hình khổng lồ 500 inch, phục vụ 1.000 chỗ ngồi tại khu đô thị Vinhomes Time City Parkhill & Parkhill Premium (Minh Khai, Hai Bà Trưng).
 

Bởi dưới sự dẫn dắt của Didier Deschamp, đội tuyển Pháp đến nước Nga vào mùa hè 2018 với nhiều danh thủ trẻ tài năng, bản lĩnh như Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Paul Pogba, N'Golo Kante. Trên con đường chinh phục đỉnh cao vinh quang, "Gà trống" đã lần lượt vượt qua các đội bóng hùng mạnh như Australia, Peru, Đan Mạch, Argentina, Uruguay và Bỉ. Giờ đây mục tiêu của họ không gì khác là chức vô địch.

Thế nhưng, những người mơ mộng lại tin rằng, đường dài đâu chỉ có ngựa hay! Giấc mơ vô địch của đội tuyển Croatia sẽ được các ngôi sao Rakitic, Modric, Mandzukic cùng đồng đội thắp sáng. Nhất là sau khi họ chứng kiến cuộc hành trình của “kèo dưới” tại xứ sở Bạch Dương trong mùa hè 2018. Đội bóng của thày trò Zlatko Dalíc được mệnh danh là "Vua hiệp phụ" khi cả 3 trận trước Đan Mạch, Nga, Anh tại vòng knock-out đều phải trải qua 120 phút, trong đó có hai trận phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu đầy may rủi. Trước bản lĩnh của đội bóng đến từ bờ biển Adriatic, những người hâm mộ Hà thành đặt niềm tin, câu chuyện cổ tích sẽ thành sự thật sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Trái bóng Telstar 18 đang lăn tròn. Dù niềm tin, sự lựa chọn nhà vô địch trong tình cảm người hâm mộ Hà thành có khác nhau nhưng trong trái tim họ, cúp vàng danh giá thuộc về Pháp hay Croatia cũng đều xứng đáng. Bởi cả hai đều hội tụ đủ phẩm chất của những nhà vô địch khi không chỉ sở hữu những danh thủ tài năng, bản lĩnh mà còn là những đội bóng mạnh mẽ, giàu khát vọng chiến thắng và có lối chơi tấn công cống hiến.

Và như thổ lộ tình cảm của chị Nguyễn Thị Minh, fan nữ của "Gà trống Gô-loa" đội mưa cùng những người hâm mộ túc cầu đang chờ đón hồi còi khai cuộc trận chung kết World Cup trước màn hình khổng lồ 500 inch, phục vụ 1.000 chỗ ngồi tại khu đô thị Vinhomes Time City Parkhill & Parkhill Premium (Minh Khai, Hai Bà Trưng): Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Luzhniki Stadium, chỉ có một trong hai người Luka Modric hoặc Kylian Mbappe sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch. Lệ mừng vui sẽ nhòa trên mặt người chiến thắng và giọt nước mắt người còn lại sẽ rơi lã chã xuống thảm cỏ xanh. Nhưng bóng đá vốn dĩ là vậy. Đó cũng là điều đẹp nhất của trái bóng tròn. Hãy đón chờ quân vương World Cup 2018.

 
Bài và ảnh: Anh Tùng (TTXVN)
WORLD CUP 2018: Roberto Carlos đặt niềm tin vào Croatia
WORLD CUP 2018: Roberto Carlos đặt niềm tin vào Croatia

Huyền thoại bóng đá người Brazil Roberto Carlos tiết lộ ông hy vọng Croatia sẽ đăng quang ngôi vô địch trong trận chung kết FIFA World Cup 2018 với Pháp diễn ra ngày 15/7 trên sân Luzhniki ở thủ đô Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN