Neymar bất an vì thiếu bóng đá

Tiền đạo đội tuyển Paris St Germain và tuyển quốc gia Brazil khẳng định anh đang ở trong tình trạng đầy lo lắng khi chưa biết lúc nào mới có thể thi đấu trở lại.

Chú thích ảnh
Neymar và các sao bóng đá thời COVID-19 buộc phải giao lưu với người hâm mộ qua các trang mạng xã hội. Ảnh: Instagram/NeymarJr

Tiền đạo 28 tuổi hiện đang về Brazil, tập luyện dưới sự kèm cặp của HLV thể lực Ricardo Rosa.

Mặc dù có sự giúp sức của HLV thể lực làm việc với anh suốt một thời gian dài nhằm duy trì đà tập luyện mỗi ngày nhưng Neymar khẳng định ngay khi ngừng chơi bóng vì COVID-19, anh đã bắt đầu có dấu hiệu lên cân.

“Không biết khi nào có thể thi đấu trở lại khiến tôi bất an. Tôi nhớ bóng đá, nhớ các trận đấu, nhớ không khí của CLB, nhớ các đồng đội tại PSG. Đó thực sự là một nỗi khát khao bóng đá.” - Neymar bày tỏ trên trang cá nhân.

“Tôi tin rằng mỗi cổ động viên đang muốn lại được xem chúng tôi vào sân, càng sớm càng tốt. Vì thế tôi hy vọng mọi quyết định phải được đưa ra sớm nhất có thể.”

Mùa này Neymar thi đấu 22 trận cho PSG và ghi 18 bàn thắng. Ông Ricardo Rosa chia sẻ, việc của ông không chỉ dừng ở vấn đề thể lực mà còn hỗ trợ để Neymar không phải nhận những sức ép tinh thần mà anh đang phải chịu.

Vấn đề tinh thần của các cầu thủ là mối lo lớn của các câu lạc bộ khi phải nghỉ thi đấu dài vì dịch bệnh. Là người nhiều kinh nghiệm nhưng Ricardo Rosa cũng phải đây là nhiệm vụ khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại. Ông đã phải kiểm soát khối lượng tập luyện và dinh dưỡng thích ứng để cầu thủ cảm thấy phù hợp nhất có thể.

“Làm việc với Neymar nhiều năm, tôi có thể khẳng định về mặt thể lực anh ấy luôn trên mức một vận động viên thông thường. Anh ấy dẻo dai, nhanh nhẹn và có sức chịu đựng, rất khó tìm ra một cầu thủ có cả 3 yếu tố ấy.” Ricardo Rosa cho biết.

Ở mùa chuyển nhượng hè này, Neymar và mối duyên tái ngộ với Barcelona tiếp tục là đề tài nóng. Báo chí châu Âu liên tục đồn đoán có hay không việc Neymar sẽ về lại CLB cũ. Dịch COVID-19 được cho đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của đội chủ sân Camp Nou khiến tin đồn là việc chiêu mộ Neymar không phải là kế hoạch ưu tiên trong thời gian sắp tới. Trong khi đó, Lionel Messi được cho là vẫn mong muốn ban lãnh đạo CLB này phải mua ít nhất một trong hai tiền đạo Neymar hoặc Lautaro Martinez trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

Mùa trước Messi đã đề nghị Barca mua Neymar và rất thất vọng khi ban lãnh đạo CLB bỏ qua mong muốn của anh và thay vào đó lại chiêu mộ Griezmann.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
Neymar phải giảm lương 30 triệu euro/mùa nếu muốn về Barcelona
Neymar phải giảm lương 30 triệu euro/mùa nếu muốn về Barcelona

Theo tờ Goal, Neymar phải chấp nhận giảm lương 30 triệu euro/mùa nếu muốn trở lại Barcelona trong mùa hè này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN