Bên lề Hội thao, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những đánh giá, ghi nhận công tác chuẩn bị hội thao cũng như những bước phát triển của thể dục thể thao (TDTT) trong quân đội.
Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao.
Thưa bà, với vai trò là Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, bà có đánh giá thế nào về chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức của Hội thao TDTT toàn quân năm 2025?
Hội thao TDTT toàn quân năm 2025 tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia TB4 năm nay quy tụ 2.693 vận động viên VĐV của 46 đoàn, thi đấu ở các môn: Bóng đá nam 11 người và 7 người; cầu lông nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ; bóng bàn với 4 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ; quần vợt cũng với 4 nội dung gồm đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.
Đây là những môn thể thao trong toàn quân được rèn luyện rất bài bản, chuyên nghiệp. Nhiều năm qua, Hội thao TDTT toàn quân quy tụ nhiều VĐV phong trào, nhưng luôn đạt thành tích tốt trong rèn luyện, thi đấu thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh.
Hội thao TDTT toàn quân năm 2025 là nơi mà các VĐV được thi tài, được thỏa sức niềm đam mê của mình ở các môn thể thao, cũng như rèn luyện sức khỏe để lao động, học tập, chiến đấu tốt hơn cũng như tìm ra lực lượng mạnh để thi đấu trong Đại hội TDTT toàn quốc năm 2026.
Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về TDTT, thời gian qua Cục Thể dục thể thao Việt Nam có sự hỗ trợ như thế nào về chuyên môn, công tác tổ chức cho hội thao quân đội, thưa bà?
Những năm qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Quốc phòng đã có ký kết hợp tác cứ 5 năm một lần, trong đó có rất nhiều hoạt động được triển khai như: Đào tạo, huấn luyện đến tổ chức về các mặt chuyên môn.
Cục Thể dục thể thao Việt Nam là cơ quan thường trực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Quân huấn nhà trường đã tổ chức rất nhiều lớp tập huấn cho trọng tài, huấn luyện viên cũng như đội ngũ VĐV. Chúng tôi thường xuyên có các lớp trao đổi kinh nghiệm, tập huấn để chuẩn bị cho hội thao. Hai cơ quan cũng có nhiều chương trình phối hợp được triển khai hiệu quả, và chúng tôi có lực lượng trọng tài cũng như các chuyên gia hỗ trợ nên các cuộc tổ chức hội thảo thành công tốt đẹp.
Về mặt chuyên môn, tất cả các Liên đoàn như: Bóng đá, quần vợt, cầu lông, bóng bàn..., cử các chuyên gia hỗ trợ tập huấn để có lực lượng trọng tài cũng như điều hành giải tốt nhất, phối hợp rất chặt chẽ giữa Cục TDTT và Cục Quân huấn nhà trường triển khai tốt hội thao.
Lễ rước ảnh Bác Hồ tại lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Theo bà, Hội thao TDTT toàn quân có ý nghĩa như nào trong bức tranh chung của thể thao phong trào ở Việt Nam?
Có thể nói phong trào thể thao phong trào và thể thao thành thích cao đều đang rất phát triển, trong đó thể thao phong trào gần đây phát triển rất mạnh trên toàn quốc.
Trong đó lực lượng quân đội đóng vai trò rất quan trọng, chủ chốt trong phát triển thể thao phong trào. Bởi nhiều VĐV trưởng thành từ thể thao phong trào đến thể thao thành tích cao có thành tích tốt.
Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" cũng đã được triển khai rộng khắp trên cả nước và trong quân đội cũng triển khai rất mạnh mẽ, nhất là cuộc vận động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, chào mừng ngày lễ lớn cũng như ngày thể thao Việt Nam 27/3. Tất cả các hoạt động triển khai trong toàn quân, đặc biệt là Hội thao TDTT toàn quân 2025 cũng là một trong những cuộc vận động hưởng ứng mạnh mẽ "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".
Quân đội có lực lượng thể thao phong trào rộng khắp trên cả nước, từ đó là nền tảng để thể thao thành tích cao phát triển.
Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự hội thao. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Cục Thể dục thể thao Việt Nam cảm ơn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Quân huấn nhà trường, Bộ Quốc phòng, cũng như tất cả các đơn vị nhiều năm qua đã phối hợp chặt chẽ với Cục tổ chức các hội thao rèn luyện trong quân đội, thể thao thành tích cao có thành tích tốt trên đấu trường quốc tế và thể thao trong nước, để mọi người đều khỏe, đều vui, học tập tốt hơn, đặc biệt lực lượng quân đội luôn là chủ lực, nòng cốt.
Xin chúc cho Hội thao TDTT toàn quân năm 2025 diễn ra thành công tốt đẹp, tìm ra được những VĐV xuất sắc ở các môn thể thao để tiến tới tham dự Đại hội TDTT toàn quốc năm 2026.
Xin trân trọng cảm ơn bà!