Lance Armstrong trở lại với ‘Tour de France’

Lance Armstrong sẽ trở lại đường đua Tour de France mùa hè này nhưng không phải để đua xe đạp mà là trong một hoạt động kêu gọi đóng góp từ thiện.

Lance Armstrong và Geoff Thomas gặp gỡ trong buổi chuẩn bị cho cuộc chạy xe gây quỹ. Ảnh: Daily Mail



Nhận án phạt trọn đời từ Uỷ ban chống doping của Mỹ (USADA), cua rơ từng 7 lần khoác áo vàng chung cuộc giải đua xe đạp tại Pháp được mô tả là một tay đua sử dụng doping có hệ thống, chuyên nghiệp góp phần đem đến thành công trong suốt một thời gian dài nhất trong lịch sử thể thao.

Trở lại Tour de France lần này, Armstrong cùng cựu cầu thủ Geoff Thomas (đội Crystal Palace) cùng tham gia chương trình đạp xe kéo dài 1 ngày trước sự kiện lớn nhằm quyên tiền cho quỹ từ thiện Cure Leukaemia (Cứu chữa bệnh bạch cầu). Thomas là người từng vượt qua thời gian dài bị bệnh về bạch cầu còn Armstrong cũng chiến thắng căn bệnh ung thư để trở lại với đua xe đạp chuyên nghiệp. Với lần trở lại này, cả 2 mong muốn có thể quyên được 1 triệu bảng nhằm hỗ trợ các bệnh nhân bị bệnh bạch cầu.

M.Đ

Armstrong bị buộc tội gây tai nạn giao thông
Armstrong bị buộc tội gây tai nạn giao thông

Tay đua xe đạp nổi tiếng thế giới người Mỹ Lance Armstrong đang phải đối mặt với một án phạt nặng liên quan đến việc gây tai nạn giao thông cùng tội nói dối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN